Công an Tiền Giang bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ giết người trong quán karaoke

(THTG) Chiều 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 07 đối tượng có liên quan đến vụ giết người vừa xảy ra tại ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Vũ Linh, sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Đỗ Tiền Hoàng, sinh năm 1980, ngụ ấp Phương Lâm 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Trần Hoàng Tấn, sinh năm 1984, ngụ ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè; Nguyễn Bảo Duy, sinh năm 1998, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè; Nguyễn Trường Giang, sinh năm 2003 và Võ A Di Da, sinh năm 1984, cùng Ung Hoàng Nhân, sinh năm 2002, cùng ngụ ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè.

7 doi tuong

7 đối tượng liên quan đến vụ giết người trong quán karaoke.

Theo điều tra, trước đó, khoảng 22 giờ ngày13 – 12 – 2022, nhóm của Linh, Hoàng và Tân đi xe ôtô đến hát karaoke tại phòng số 9 của quán “Út Nhị”, thuộc ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Cùng thời điểm, nhóm của Da, Duy, Giang, Nhân và Lê Hoài Phong, sinh năm 1995, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè đang hát karaoke tại phòng số 6. Trong lúc đi vệ sinh, giữa Linh và Phong xảy ra mâu thuẫn. Linh bị nhóm của Phong đánh bị thương nên chạy ra xe ôtô lấy dao quay lại đâm Phong, Da, Duy bị thương. Sau khi gây án, nhóm của Linh lên xe bỏ trốn. Còn Phong được các đối tượng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, sau đó tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đến hiện trường khẩn trương điều tra vụ việc. Đến khoảng 3 giờ ngày 14 – 12, lực lượng công an đã bắt giữ Linh, Hoàng và Tấn tại một nhà trọ ở ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là người trực tiếp dùng dao đâm Phong tử vong.

Ngô Văn Vũ Linh và Đỗ Tiền Hoàng là 02 đối tượng đều có tiền án, tiền sự, riêng Hoàng là đối tượng có 03 tiền án và đang là đối tượng truy nã của Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý 07 đối tượng về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín