Công an Tân Phước làm việc với đối tượng báo tin giả bị cướp

(THTG) Công an huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2001, thường trú ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để làm rõ, xử lý hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/2/2023, Ngọc đến Công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước trình báo về việc chị Ngọc đã bị 2 đối tượng chặn xe trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, dùng dao úy hiếp, cướp tài sản là 23 vòng đeo trọng lượng 13 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

vlcsnap-2023-02-26-11h37m07s154.png

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc viết bảng tường trình tại cơ quan điều tra. 

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phước xác định tin báo bị cướp của  Nguyễn Thị Ngọc là tin giả.

Tại công an, Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” thua lỗ nên đã bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành với số tiền 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi và chị Ngọc tự làm bị thương da ở hai tay rồi đến công an báo thông tin đã bị cướp.

Công an huyện Tân Phước đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Phước Lập để xử lý theo thẩm quyền.

 Tin và ảnh: Trọng Tín