Công an huyện Tân Phước trao trả tài sản cho bị hại

(THTG) Công an huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức trao trả tài sản cho gia đình anh Nguyễn Văn Khang, ngụ ấp Tân Hưng Phước, xã Tân Hòa Tây. Tài sản trao trả gồm: 01 chiếc vỏ lãi, 01 đầu máy nổ, 01 giàn sắt xi, tổng trị giá gần 13.000.000 đồng. Đây là số tài sản mà anh Khang đã bị mất trước đó.

2 dt

Đối tượng  Lê Phong Hữu Hậu  và Nguyễn Minh Thoại tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Hoài

Nguyên vào lúc 0 giờ ngày 03/10, trong khi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Kinh Bao Tràm thuộc xã Tân Hòa Tây, 2 đối tượng là: Lê Phong Hữu Hậu, ngụ ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây và Nguyễn Minh Thoại, ngụ ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy nhìn thấy chiếc vỏ lãi có gắn đầu máy đậu dưới kinh không người trông coi. Nảy sinh ý định trộm cấp tài sản nên Nguyễn Minh Thoại đứng trên đường quan sát, còn Lê Phong Hữu Hậu thì leo xuống kênh để trộm chiếc võ lãi. Sau khi trộm được, các đối tượng đem về nhà của Trần Văn Quân, thuộc ấp Bà Bèo, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, sau đó tiến hành tháo rời đầu máy, dàn sắt xi… đem cất dấu.

tang vat

Công an huyện Tân Phước trao trả tài sản cho anh Khang bị mất trước đó. Ảnh: Lê Hoài

Đến ngày 04/10, Công an thị xã Cai Lậy phát hiện, tiến hành mời làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cấp tài sản. Đối tượng và tang vật được Công an thị xã Cai Lậy bàn giao cho Công an huyện Tân Phước. Sau khi điều tra, làm rõ, Công an huyện Tân Phước tiến hành trao trả tài sản cho anh Khang. Đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Ngọc Diễm