Công an huyện Chợ Gạo ngăn chặn vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

(THTG) Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự công an huyện Chợ Gạo phát hiện đối tượng Nguyễn Như Anh Tuấn (tên thường gọi Út Hằng), sinh năm 1986, ngụ ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo đang tụ tập khoảng 16 đối tượng tại một quán café gần vòng xoay Chợ Gạo, thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với nhóm xe đầu kéo Bắc –Nam từ Hà Nội vào.

vlcsnap-2019-03-29-09h08m44s823

Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. Ảnh: Ngọc Duyên

Nguyên nhân là do đối tượng Duy Thẹo (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) quản lý điều hành xe đầu kéo từ xã Hòa Phú đến thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có mâu thuẫn trước đó với nhóm xe đầu kéo Bắc Nam, nên Duy Thẹo nhờ đối tượng Út Hằng đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

vlcsnap-2019-03-29-09h10m11s267

vlcsnap-2019-03-29-09h10m05s007

Số hung khí các đối tượng chuẩn bị để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Ngọc Duyên

Nhận được thông tin, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành mời làm việc 13 đối tượng có liên quan trong nhóm của Út Hằng. Qua làm việc các đối tượng khai nhận do đối tượng Duy thẹo hẹn nhóm xe đầu kéo Bắc Nam ra giải quyết mâu thuẫn tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An nhưng nhóm này không đến nên các đối tượng tự giải tán ra về.

                                                            Ngọc Duyên