Công an huyện Cái Bè tạm giữ 52 xe mô tô không rõ nguồn gốc tại tiệm cầm đồ

(THTG) Qua tin tố giác của người dân, lúc 12 giờ ngày 11-12, Tổ công tác của Công an huyện Cái Bè tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở cầm đồ “Duy Lộc 1” và “Duy Lộc 3” trên địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè

vlcsnap-2021-12-17-10h28m50s050.png

vlcsnap-2021-12-17-10h29m05s669.png

Lực lượng chức năng di lý xe về tạm giữ. 

Qua kiểm tra, 2 cơ sở dịch vụ cầm đồ “Duy Lộc 1” và Duy Lộc 3” do bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1966 và ông Lê Bảo Duy, sinh năm 1987 làm chủ. Tại 2 cơ sở, lực lượng Công an phát hiện 187 xe mô tô các loại, trong đó có 52 xe mô tô không chính chủ, không có nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác tạm giữ 52 xe mô tô để xác minh làm rõ nguồn gốc, đồng thời lập biên bản chủ cơ sở cầm đồ “Duy Lộc 1” và “Duy Lộc 3” về hành vi cầm cố tài sản nhưng không có giấy tờ chứng minh chủ sở hữu, không có hợp đồng theo quy định pháp luật.

Bài và ảnh: Trọng Tín