Công an Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo ra quân tấn công tội phạm đầu năm 2014

(THTG) Sáng ngày 5/2, tức mùng 6 Tết, Công an huyện Châu Thành tổ chức lễ ra quân tấn công tội phạm,tệ nạn xã hội đầu năm Giáp Ngọ 2014.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Cười, Chủ tịch UBND huyện biểu dương thành tích của lực lượng công an huyện đã nỗ lực gìn giữ an ninh trật tự trong thời gian trước và trong tết Nguyên đán.

Untitled 1

Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu lực lượng công an huyện và cơ sở làm tốt 5 vấn đề trong thời gian sau tết đó là: nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa; huy động sức mạnh hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc; Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về phòng chống các loại tội phạm, buôn bán ma túy, chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; Tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng cơ sở, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu cao nhất chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện và cơ sở đã diễu hành trên các trục giao thông chính của huyện nhằm biểu dương lực lượng và đánh dấu sự quyết tâm trấn áp tội phạm.

Cũng trong sáng ngày 5/2, công an huyện Tân Phước tổ chức lễ ra quan tấn công tội phạm đầu năm 2014.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an huyện và công an 13 xã thị trấn.

Kết quả mở cao điểm tấn công bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, công an huyện Tân Phước đã chủ động xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán, triền khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; đồng thời tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ công tác Công an, trọng tâm là biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân, nghiệp vụ cơ bản của ngành, tuần tra kiểm soát công khai và mật phục, đặc biệt là phối hợp với các ngành đoàn thể quản lý, giáo dục cá biệt các đối tượng vi phạm,…

Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo, ANCT tiếp tục giữ vững, không để xảy ra tình huống bất ngờ; trọng án, cháy nổ, tai nạn giao thông không xảy ra.

Với một vài kết quả đạt được trong việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của dịp tết Nguyên đán , năm 2014 là năm tiếp theo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển 5 năm trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện hoạt động “ Diễn biến hòa bình ”, kích động gây rối trật tự gây bạo loạn tiếp tục là hướng tấn công chính.

Xuất phát từ tình hình trên, để đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong năm 2014, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tham mưu lảnh đạo thực hiện có hiệu quả kết luận 86 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công ác đảm bảo ANQG trong tình hình mới; Nghị quyết 09 của chính phủ và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Nghị quyết số 07 của huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xự lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế làm giảm từ 5- 10% tai nạn giao thông; quản lý chặc chẽ nhân hậu khẩu, tạm trú, tạm vắng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng , chống tội phạm và vi phạm không để xảy ra cháy nổ,…

Sau buổi lễ, toàn bộ đại biểu và cán bộ chiến sĩ công an huyện đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính, khu dân cư để phát động nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tấn công tội phạm năm 2014.

Cũng trong ngày 5/2, Công an huyện Chợ Gạo tổ chức lễ ra quân tấn công tội phạm năm 2014.

Xác định đây là đợt tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện Chợ Gạo tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh và kiên quyết xử lý các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý tốt địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất các loại án xảy ra, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2013 Công an huyện Chợ Gạo đã triệt xóa 31 vụ cờ bạc, bắt xử lý 81 đối tượng, phạm pháp hình sự giảm 1,7%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt. Riêng dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tai nạn giao thông không xảy ra, tội phạm hình sự không xảy ra; đã triệt xóa 4 tụ điểm cờ bạc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường, ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm và tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên.

Sau buỗi lễ phát động, cán bộ chiến sĩ công an huyện Chợ Gạo đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính, khu dân cư để phát động nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tấn công tội phạm năm 2014.

Thanh Tâm – Phúc Thịnh – Trọng Nguyễn