Công an Châu Thành khởi tố 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong 3 vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

3 bị can bao gồm: Hồ Quốc Thanh, sinh năm 1996, cư trú ấp Phú Quới, xã Phú Phong, huyện Châu Thành; Trần Lê Duy Phương, sinh năm 1997, cư trú ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành và Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2002, cư trú ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành.

vlcsnap-2023-05-25-09h33m15s358.png

vlcsnap-2023-05-25-09h33m23s265.png

vlcsnap-2023-05-25-09h33m31s210.png

Các đối tượng Thanh, Phương, Nam (từ trên xuống) tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 9/4, Hồ Quốc Thanh bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang khi đang tàng trữ trên 2,7 gam ma túy tổng hợp tại nhà, ở ấp Phú Quới, xã Phú Phong.

Còn Nguyễn Hải Nam bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang vào ngày 18-4 khi đang cất giấu trên 0,6 gam ma túy tổng hợp trên người  tại đường tỉnh 876 thuộc ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành.

Riêng Trần Lê Duy Phương bị Công an huyện Châu Thành tiến hành làm việc về hành vi gây mất trật tự công cộng. Qua kiểm tra trên người Phương, Công an phát hiện Phương đang tàng trữ trái phép trên 0,24 gam ma túy tổng hợp.

Hiện Công an Châu Thành đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tin và ảnh: Đặng Thanh – Thanh Việt