Con mắt khổng lồ trên sa mạc Sahara

Vệ tinh Landsat 7 đã ghi lại hình ảnh của một con mắt khổng lồ trên bề mặt Trái Đất, được mệnh danh là con mắt của sa mạc Sahara.

Theo New Scientist, con mắt của sa mạc Sahara nằm gần Ouadane, Mauritania, còn có tên gọi khác là công trình Richat.

 Ảnh chụp Con mắt của sa mạc Sahara từ vệ tinh Landsat 7. Ảnh: Landsat 7/GSFC/NASA.
Ảnh chụp Con mắt của sa mạc Sahara từ vệ tinh Landsat 7. Ảnh: Landsat 7/GSFC/NASA.

Là điểm mốc quen thuộc với các nhà du hành vũ trụ, con mắt có đường kính khoảng 40 km và trông giống như một hồng tâm trên sa mạc bằng phẳng. Những vòng tròn đồng tâm được tạo thành từ các lớp đá xen kẽ có niên đại khác nhau, trong đó lớp đá ít bị xói mòn nhất đã hình thành nên phần đỉnh ở giữa.

Sự ra đời của công trình tự nhiên này là đề tài gây nhiều tranh cãi. Theo một số ý kiến ban đầu, dựa vào các vòng tròn bao nhau, có thể đây là kết quả tác động của thiên thạch hoặc phun trào núi lửa, nhưng chưa có đủ chứng cứ địa chất để củng cố kết luận.

Quan điểm hiện nay cho rằng con mắt của sa mạc Sahara là một vòm địa chất bị sụp đổ, xói mòn nghiêm trọng, hình thành khi phần cong trên bề mặt Trái Đất được nâng lên. Nhưng lý do khiến nó có dạng hình tròn đồng tâm vẫn còn là điều bí ẩn.

(Theo vnexpress.net)