Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các hộ dân bàn giao mặt bằng trong dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 3-9, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.

Công trình đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với quy mô giải phóng mặt bằng có chiều dài 51,1 km thuộc các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, TX Cai Lậy, Tân Phước và huyện Châu Thành. Phạm vi giải phóng mặt bằng rộng trung bình 60 mét, tổng diện tích thu hồi 458 hecta, với tổng số 3.292 hộ dân bị ảnh hưởng.

vlcsnap-2019-09-04-09h12m39s184

vlcsnap-2019-09-04-09h10m01s864

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu từ năm 2009, đến 2011 thì cơ bản hoàn thành xong phần đo đạc, kiểm kê và áp giá tài sản ảnh hưởng. Đến cuối năm 2018, còn 508 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Đến tháng 3/2019, khi tỉnh Tiền Giang đảm trách chức năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì công tác giải phóng mặt bằng được tập trung cao độ và đến thời điểm này chỉ còn lại 6 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng. Công tác di dời hệ thống viễn thông, hệ thống điện đã cơ bản hoàn thành. Công tác cải tạo nâng cao các trụ điện cao thế cũng đang khẩn trương thực hiện.

vlcsnap-2019-09-04-09h12m33s049

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, các ngành, các cấp rất quyết tâm, đa số người dân đồng ý chấp hành chủ trương của nhà nước nên công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này đến nay đã cơ bản hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên vì đây là dự án lớn nên trong quá trính thực hiện giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, quá trình thực hiện đo đạc, kiểm kê của một số gói thầu phải điều chỉnh lại,…Ông đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện Châu Thành, Cai Lậy tập trung giải quyết dứt điểm 6 trường hợp còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất.

vlcsnap-2019-09-04-09h13m14s343

vlcsnap-2019-09-04-09h13m22s875

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Minh Trí

        Dịp này, UBND tỉnh đã biểu dương và tặng bằng khen cho 181 cá nhân và 17 tập thể đã có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT./

Kim Nữ