- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Cờ vua Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch trẻ Đông Á 2021

Sau khi các nữ kỳ thủ giành hầu hết những thứ hạng cao ở cả 6 nhóm tuổi từ U8 đến U18, các nam kỳ thủ Việt Nam tiếp tục chinh phục Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021 bằng những màn so tài hết sức thuyết phục.

Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021 thi đấu duy nhất nội dung cờ nhanh theo thể thức trực tuyến trên nền tảng Tornelo, do Hội Cờ vua Thái Lan tổ chức theo ủy nhiệm của Liên đoàn Cờ vua châu Á và Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE). Giải thu hút gần 1.000 kỳ thủ của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều cường quốc cờ trong khu vực như Mông Cổ, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản…
Cờ vua Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch trẻ Đông Á 2021 - Ảnh 1.

Giải cờ vua trẻ Đông Á 2021 thi đấu trực tuyến với gần 1.000 kỳ thủ tham dự

Tham gia với 121 kỳ thủ và thi đấu ở tất cả 6 nhóm tuổi của hai bảng nam – nữ, đoàn Việt Nam đã gây tiếng vang lớn tại giải lần này. Các kỳ thủ nữ gần như “thống trị” với những chiến thắng tuyệt đối, giành cả HCV cá nhân lẫn đồng đội ở bốn nhóm tuổi U8, U12, U14, U16 trong khi đoạt luôn ngôi nhất đồng đội nữ lứa tuổi U10 và ngôi á quân đồng đội nữ lứa tuổi U18.
Cờ vua Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch trẻ Đông Á 2021 - Ảnh 2.

Thái Ngọc Tường Minh giành “cú đúp” HCV lứa tuổi U14 nữ

Ra quân muộn hơn ít ngày, các nam kỳ thủ Việt Nam cũng thi đấu rất chắc tay với những gương mặt đã từng đạt thứ hạng cao ở khu vực và thế giới trong những năm vừa qua. Kết quả, trừ bảng U18 nam không đạt kết quả như mong muốn, một lần nữa cờ vua trẻ Việt Nam lại chứng tỏ được thực lực của mình.

Cờ vua Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch trẻ Đông Á 2021 - Ảnh 3.

Đầu Khương Duy giành HCB cá nhân, HCV đồng đội nam U10

Tống Nguyễn Gia Hưng (U8) và Dương Vũ Anh (U10) giành được HCV cá nhân và HCV đồng đội lứa tuổi. An Đình Minh giành được HCB cá nhân đồng thời cùng với Bùi Đăng Khoa và Đoàn Phan Khiêm giành HCV đồng đội lứa tuổi U14.

Bộ ba Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Đình Bảo Khang và Nguyễn Tuấn Thành góp sức mang về tấm HCB đồng đội lứa tuổi U12. Trong khi đó, ngôi á quân đồng đội lứa tuổi U16 thuộc về Võ Phạm Thiên Phúc, Nguyễn Quốc Hy và Nguyễn Đức Dũng.

Chung cuộc, với thành tích 14 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ trên tổng số 24 bộ huy chương được trao, đoàn cờ vua Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ tranh tài tại giải Grand Swiss, diễn ra từ ngày 25-10 đến 8-11 ở Latvia, với sự góp mặt của 114 hảo thủ (Elo trung bình 2.647) đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài giải thưởng trị giá 70.000 USD và 50.000 USD, hai kỳ thủ đạt thành tích cao nhất sẽ được quyền tham dự FIDE Candidates Tournament 2022.

Lê Quang Liêm tính toán cơ hội giành chức vô địch với ưu thế điểm số

Tương tự, giải nữ Grand Swiss lần đầu tiên được tổ chức sẽ có sự góp mặt của 50 kỳ thủ hàng đầu đến từ 26 liên đoàn cờ quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhà vô địch nữ sẽ nhận giải thưởng 20.000 USD và suất vé duy nhất tham dự FIDE Women Candidates Tournament 2022.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*