Chuột cắn phá lúa đông xuân ở các huyện phía Tây

(THTG) Lúa đông xuân 2018-2019 ở các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang đang bước vào giai đoạn từ làm đòng đến trổ bông, đang sinh trưởng và phát triển tốt, thế nhưng trong tuần qua lại xuất hiện tình trạng lúa bị chuột cắn phá khiến cho nông dân lo lắng.

vlcsnap-2019-01-15-14h46m04s075

vlcsnap-2019-01-15-14h46m40s652

vlcsnap-2019-01-15-14h46m56s262

Nhiều diện tích lúa tại các huyện phía Tây bị chuột cắn phá. Ảnh: Tấn Cường

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang cho biết: diện tích lúa bị chuột cắn phá không tập trung thành vùng lớn, mà xuất hiện rải rác ở một số địa phương có trồng cây ăn trái xen canh trong ruộng lúa như: Phường 3, xã Mỹ Hạnh Đông thuộc thị xã Cai Lậy; xã Thạnh Lộc, Phú Cường thuộc huyện Cai Lậy, với tỷ lệ thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, để bảo vệ lúa đông xuân, Chi cục đề nghị chính quyền, ngành nông nghiệp địa phương cần tăng cường công tác quản lí và thống kê cụ thể diện tích lúa đã bị chuột cắn phá, đồng thời hướng dẫn người nông dân các biện pháp chủ động phòng trừ chuột trên ruộng lúa như: đặt bã diệt chuột sinh học hoặc bắt chuột bằng các biện pháp thủ công, sau đó thu gom, chôn lấp xác chuột đúng quy định, nhằm ngăn chặn mầm bệnh từ chuột lây lan cho người và động vật nuôi, đặc biệt không được dùng điện làm bẫy diệt chuột,…

UBND tỉnh Tiền Giang cũng vừa ban hành Công văn số 5918 về việc tăng cường công tác phòng chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt. Theo đó, chỉ đạo ngành nông nghiệp một năm tổ chức thực hiện 3 đợt diệt chuột vào các thời điểm như: chuyển giao mùa vụ, nước lũ, mùa hè,….

Kim Nữ