Chương trình giao lưu thơ nhạc “Tổ quốc nhìn từ biển”

      Tối 28-8, tại Nhà văn hóa Thanh niên đã diễn ra chương trình giao lưu thơ nhạc với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”.

Đêm thơ nhạc chia làm 4 phần với các chủ đề khác nhau như Huyền thoại một con đường tập hợp các ca khúc về đoàn tàu không số; Gửi đảo xa qua lời ca bày tỏ tình cảm những người ở đất liền đến với các chiến sĩ giữ đảo; Giữa trùng sóng khơi hát tặng những chiến sĩ hải quân. Cuối cùng là phần các ca khúc mang chủ đề Kỷ niệm Trường Sa do chính những người lính hải quân biểu diễn.

Một tiết mục trong chương trình “Tổ quốc nhìn từ biển”.

Trong đêm thơ nhạc, các nghệ sĩ đã gửi đến khán giả những lời ca đầy xúc động về người lính hải quân, về truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm của người dân đối với các chiến sĩ hải quân thông qua những ca khúc đã được Hội Nhạc sĩ VN và Quân chủng Hải quân trao giải cao như: Sức sống Trường Sa, Lính đảo đợi mưa, Phút lặng im trên biển… Hội trường NVH Thanh niên tối qua đã chật cứng khán giả đến thưởng thức, chia sẻ tình cảm của mình với các chiến sĩ hải quân trong một đêm thơ nhạc đầy ắp tình quân dân. Khán phòng đã có lúc chìm lắng trong xúc động khi nghe bé Bào Ngư, 3 tuổi thể hiện đầy hồn nhiên ca khúc Ba em là bộ đội Hải quân (nhạc và lời Quỳnh Hợp) hay đứng lên hát chung ca khúc Tạm biệt Trường Sa (sáng tác Quỳnh Hợp - Nguyễn Hồng Sơn) với chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo (Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân).

Cũng trong đêm thơ nhạc, nhóm Artista đã giới thiệu ra mắt Album mới có nhan đề Tổ quốc nhìn từ biển trong album có nhiều hình ảnh được ghi hình tại Vùng 2 Hải quân.

Cũng trong tối 28-8, đông đảo khán giả truyền hình đã được thưởng thức chương trình giao lưu ca nhạc nghệ thuật “Vinh quang - Một thời hoa lửa” do Tạp chí Nghề báo, Báo Công an TPHCM, HTV và VTV9 đồng tổ chức.