Chung kết xếp hạng và trao thưởng Hội thi Tiếng hát Măng non tỉnh Tiền Giang lần 4/2013 – giải Hồ Văn Nhánh

(THTG) Tối ngày 12/8, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Tiền Giang, 20 thí sinh xuất sắc của hội thi Tiếng hát Măng non tỉnh Tiền Giang lần 4 năm 2013 – giải Hồ Văn Nhánh do Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang tổ chức đã bước vào vòng chung kết xếp hạng. Đến tham dự có bà Trần Kim Mai – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.


Hội thi Tiếng hát Măng non tỉnh Tiền Giang năm nay có 514 thí sinh ở các huyện, thành, thị trong tỉnh đăng ký dự thi. Sau vòng sơ khảo có 70 tiết mục được chọn vào thi vòng bán kết và 34 tiết mục được vào vòng chung kết. Và vòng thi chung kết xếp hạng chỉ còn 18 tiết mục xuất sắc nhất, trong đó có 2 tiết mục song ca với 20 thí sinh dự thi.

Hội thi năm nay có một điều đáng ghi nhận đó là sự ủng hộ, tạo điều kiện của các trường học, của phụ huynh và đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ của ngành Giáo dục và Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Do đó, chất lượng thi diễn có sự đồng đều giữa các huyện, thành, thị với những giọng ca đầy tự tin, triển vọng.


Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tiết mục đặc sắc. Ở nội dung đơn ca, bảng A, giải nhất thuộc về em Ngô Lê Như Bảo – trường tiểu học Thiên hộ Dương, Tp.Mỹ Tho; giải nhất bảng B thuộc về em Nguyễn Võ Minh Anh trường tiểu học Thủ Khoa Huân, Tp.Mỹ Tho; Giải nhất bảng C thuộc về em Nguyễn Lê Phú Thịnh trương tiểu học Phước Thạnh, Tp.Mỹ Tho.


Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác như thí sinh hát bài hát truyền thống hay nhất, thí sinh hát bài hát về Bác Hồ hay nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt thứ hạng cao nhất, thí sinh có phong cách biểu diễn tốt nhất, và giải đặc biệt dành cho thí sinh khiếm thị có nhiều cố gắng thi diễn.

             Ở nội dung song ca, giải nhất thuộc về em Nguyễn Phan Tường Vi, trường tiểu học Thiên Hộ Dương và em Nguyễn Võ Minh Anh trường tiểu học Thủ Khoa Huân, Tp.Mỹ Tho.