Chuẩn bị cho SEA Games 28: Tích cực tập luyện trong không khí tết

Theo lịch của Tổng cục TDTT, ngày 17-2 (29 tháng Chạp), các ĐTQG mới được nghỉ nên dù thời điểm hiện tại đang cận tết, tất cả các VĐV vẫn tập luyện đều đặn. Trung tâm HLTTQG Hà Nội hiện đang tập trung một số đội tuyển như taekwondo nữ, điền kinh, bóng chuyền… và tất cả vẫn tập luyện đều đặn ngày 2 buổi (theo đúng lịch tập luyện bình thường).

Do thời tiết miền Bắc hiện đang trở lạnh, đồng thời trời sáng muộn nên các VĐV, HLV ra sân tập luyện muộn hơn so với tiết trời hè. Theo lãnh đạo tuyển điền kinh, bây giờ đúng là chui ra khỏi chăn khó hơn ngốn bài tập chạy 1.000m, nhưng việc tập vẫn phải duy trì và cứ tới giờ quy định, tất cả VĐV có mặt dưới sân khởi động rồi bước vào tập như bình thường.

Tại một địa điểm khác là khu bơi thuyền của CLB đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội), các tay chèo thuộc đội rowing và canoeing quốc gia cũng tập đều đặn ngày 2 buổi cho tới hết 29 tháng Chạp thì mới… dừng chèo. Trong khi đó, đội kiếm tập luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Đình), đội có một số giải đấu ngay trong đầu năm nên tinh thần tập luyện của các kiếm thủ rất hăng say mà không bị ảnh hưởng bởi không khí tết…

VĐV Thạch Kim Tuấn vẫn đang hối hả tập luyện trong những ngày giáp Tết. Ảnh: TUẤN AN

Hiện tại, ngoài nhiều ĐTQG tập luyện cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 28-2015, có nhiều đội không vướng SEA Games nhưng vẫn phải tập không ngơi nghỉ như vật hay cử tạ. Nhóm VĐV quan trọng của tổ 56kg cử tạ nam là Quốc Toàn, Kim Tuấn, Anh Tuấn năm nay tập trung hết tại TPHCM, dưới sự huấn luyện của HLV Huỳnh Hữu Chí và cũng kết thúc năm cũ đúng lịch nghỉ.

Trong khi đó, lãnh đạo môn vật cho biết, mục tiêu trong năm của vật là tham dự vòng loại Olympic 2016 nên hiện nhóm vật nữ được tập trung tập luyện tối đa. Hai gương mặt được kỳ vọng nhất là Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng được yêu cầu đảm bảo hạng cân, tránh bị tăng cân trong dịp nghỉ lễ tết.

Các đội được nghỉ tới hết ngày mùng 3 Tết, từ mùng 4 Tết sẽ trở lại tập bình thường. Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT, ngày 29 Tết, các trung tâm HLTTQG phải báo cáo tình hình HLV, VĐV về địa phương nghỉ tết.