Chưa thấy Man.City hoàn hảo, Pep chưa hài lòng

Man.City tiếp tục trình diễn năng lực siêu phàm khi đè bẹp Southampton 6-1 trên sân nhà, qua đó độc chiếm ngôi đầu với 2 điểm cách biệt được tạo ra. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra không hài lòng vì những khoảnh khắc mất tập trung trong khâu phòng ngự.

 man_pvyy
Man.City trình diễn thứ năng lực tấn công mà Southampton không thể chống đỡ. Ảnh: Getty Images

Đội chủ sân Etihad vươn lên dẫn trước 3 bàn thắng sau 18 phút, nhờ các pha lập công của Sergio Aguero và David Silva sau bàn phản lưới nhà của Wesley Hoedt. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự đã dẫn đến việc thủ thành Ederson phảm lỗi với Danny Ings trong vòng cấm, để cầu thủ này sút thắng phạt đền và thu hẹp cách biệt ở phút 30.

Lần đầu tiên kể từ khi đến với Man.City, HLV Guardiola mới nhìn thấy cơ hội tạo nên kỷ lục 7 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở Premier League. Nhưng cuối cùng điều đó đã không đến, và dễ hiểu khi Guardiola tỏ ra khó chịu: “Chúng tôi đã có 20 phút đầu trận thật tuyệt, trận đấu đã mang lại cho tôi cảm giác rất thoải mái. Nhưng cũng đồng thời, chúng tôi đã không phòng ngự tốt. Tình huống Southampton phản ứng sau khi để thua sớm 3 bàn là có thể hiểu được, nhưng chúng tôi làm không tốt trong các tình huống phòng ngự ở tuyến 2 và từ đó dẫn đến sự thiếu ổn định”.

Mặc dù vậy, bàn thua chỉ là một vết đen nhỏ trong tổng thể một màn trình diễn rất xuất sắc của Man.City. Trong đó phải kể đến màn trình diễn xuất sắc của Raheem Sterling và Leroy Sane, những người đã ghi 3 bàn còn lại – bao gồm Sterling với cú đúp để làm tròn con số 50 bàn ghi cho Man.City.

Chưa thấy Man.City hoàn hảo, Pep chưa hài lòng ảnh 1Raheem Sterling đã có màn trình diễn tuyệt vời. Ảnh: Getty Images
Với kết quả 6-1, đây là lần thứ 12 Man.City ghi 5 bàn trở lên trong một trận đấu Premier League dưới quyền HLV Guardiola. Và, giúp họ tạo nên cách biệt 2 điểm so với đội nhì bảng Chelsea – đội cũng xuất sắc đánh bại Crystal Palace 3-1 để vượt qua Liverpool – cùng với đó là hiệu số vượt trội +29 so với +19.

HLV Guardiola nhận định thêm về cuộc đua căng thẳng: “Dẫn đầu luôn là điều tốt, nhưng tại thời điểm này vị trí đó chưa nói lên được điều gì. Bên cạnh Man.City thì Liverpool và Chelsea đều đang thể hiện thứ phong độ tuyệt vời. Với Arsenal, họ đã cho thấy rõ năng lực qua kết quả hòa Liverpool trước đó. Tottenham mặc dù gặp nhiều vấn đề nhưng họ vẫn đang thắng. Tất nhiên, Man.United vẫn luôn ở đó. Đây tiếp tục là một mùa giải đầy khó khăn, tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi vẫn ổn định như từng thể hiện ở mùa trước”.

Nguồn SGGP