Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án trên địa bàn Tp.Mỹ Tho

(THTG) Ngày 9/7, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo UBND Tp.Mỹ Tho và các sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện tại các dự án gồm: Dự án kè sông Tiền, Phường 2; Khu thương mại dịch vụ Tp.Mỹ Tho, phường 5; khảo sát điểm du lịch rạch Bà Ngọt, xã Mỹ Phong và Đạo Thạnh.

Đối với Dự án kè sông Tiền, phường 2, Tp.Mỹ Tho hiện tại đã thực hiện đạt 71%, còn chậm 29% so với kế hoạch. Các đơn vị trong liên danh nhà thầu thi công đã trình và được phê duyệt phương án đảm bảo an toàn đường thủy, đã lắp đặt phao an toàn đường thủy, phê duyệt dự toán phát sinh; đóng cọc bê tông cốt thép D500, đạt 100%; nạo vét lòng sông và mái sông, đạt 100%;  trải vải địa kỹ thuật và thảm rọ đá, đạt 90%, chậm 10%.

vlcsnap-2018-07-09-14h32m27s161

vlcsnap-2018-07-09-14h31m21s436

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án kè sông Tiền – Phường 2. Ảnh: Trần Liêm

Về Khu thương mại dịch vụ Tp.Mỹ Tho, phường 5, hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Cụ thể như: khối nhà chính đang thi công hoàn thiện trong và ngoài nhà đạt 70%; hàng rào thi công phần thô và hoàn thiện đạt 70%; bể xử lý nước thải đạt 80%; sân đường nội bộ đạt 40%; hệ thống cơ điện phòng cháy chữa cháy đạt 85%.

vlcsnap-2018-07-09-14h40m07s274

vlcsnap-2018-07-09-14h36m22s766

vlcsnap-2018-07-09-14h40m00s232

Khu thương mại dịch vụ Tp.Mỹ Tho đang trong giai đọan hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Ảnh: Trần Liêm

Riêng về điểm khai thác du lịch rạch Bà Ngọt Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND Tp.Mỹ Tho đã khảo sát trên tuyến rạch này. Rạch Bà Ngọt có chiều dài khoảng 7,5km, bắt đầu từ cống Gò Cát đến giáp sông Bảo Định; cảnh quan còn hoang sơ, thảm thực vật ben bờ rất đa dạng thích hợp phát triển du lịch sinh thái sông nước miệt vườn. Theo phương án khai thác du lịch rạch Bà Ngọt, đã lập dự án và triển khai thực hiện các dự án như: khu đón tiếp tại quảng trường, khu vực cống Bảo Định, ….

Qua khảo sát thực tế tại các dự án, ông Lê Văn hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu mời nhà thầu mới cho dự án kè sông Tiền, nhằm đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Bên cạnh, Khu thương mại dịch vụ TP.Mỹ Tho cần chú ý đường vào khu thương mại để đảm bảo an toàn giao thông trên đường Lê Văn Phẩm. Riêng tuyến du lịch mới này, giao cho Sở văn hóa, thể thao, du lịch Tiền Giang và UBND Tp.Mỹ Tho tiếp tục khảo sát; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch mới; tổ chức cho các doanh nghiệp trong và tỉnh khảo sát tuyến du lịch đưa vào khai thác đạt kết quả cao.

Mai Phương