Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải xác định khâu đột phá để phát triển

(THTG) Ngày 30-6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thành viên tháng 7 năm 2020, gắn với việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

vlcsnap-2020-07-01-09h41m54s095

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 7 năm 2020. Ảnh: Đoàn Vũ

Đánh giá lại tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang, ngay sau tháng 4, với những nổ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn, Tiền Giang đã phục hồi sản xuất và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, thu hút đầu tư và đầu tư công. Đặc biệt tăng trưởng cao trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng, đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 10,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Hoạt động doanh nghiệp được duy trì và phát triển, số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, là điểm sáng trong việc phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 nói chung và phát triển doanh nghiệp của tỉnh nói riêng.  Xuất khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD; Chi hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19 đạt 99,6%; Công tác phòng chống hạn mặn đạt hiệu quả, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân. Đến nay toàn tỉnh có 101/143 xã ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,6%…

vlcsnap-2020-07-01-09h48m11s880

vlcsnap-2020-07-01-09h48m29s883

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu lại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo một số công việc trọng tâm trong thời gian tới như: Công tác thu, chi ngân sách; tiếp tục công tác chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tiến độ xây dựng nông thôn mới; tình hình Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; tình hình hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

vlcsnap-2020-07-01-09h48m58s207

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Kết luận phiên họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường củng cố tổ chức, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, đặc biệt là từng địa phương phải xác định khâu đột phá để phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành và địa phương cần chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp HDND tỉnh, dự kiến diễn ra trong 3 ngày 8,9 và 10/7; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tập trung phát triển chợ văn minh hiện đại và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến Tết Nguyên đán 2021.

UBND tỉnh Tiền Giang trao Quyết định luân chuyển cán bộ

Ngày 30-6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh đã trao quyết định điều động bà Phạm Thị Mai Tiên – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, và UBND tỉnh, đến Văn phòng Tỉnh ủy nhận công tác từ ngày 01/7/2020; phân công ông Phạm Đăng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng giữ nhiệm vụ Quyền Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, và UBND tỉnh từ ngày 1/7/2020.

vlcsnap-2020-07-01-09h56m26s974

vlcsnap-2020-07-01-09h56m42s646

UBND tỉnh trao quyết định luân chuyển cán bộ. Ảnh: Đoàn Vũ

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thọ – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đến Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 01/7/2020. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Múa – Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tiền Giang đến Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 01/7/2020.

Trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phan Thanh Khiết – Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công kể từ ngày 01/7/2020.

Trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Mai Thanh Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 01/7/2020.

Thanh Thảo