Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân TX Cai Lậy

(THTG) Thực hiện kế hoạch tiếp công dân, ngày 26-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp bà Trần Thị Liễu, ngụ tại khu phố 3, phường 2, thị xã Cai Lậy liên quan việc khiếu nại bồi thường giải toả Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

 vlcsnap-2022-10-26-18h28m59s293.png

vlcsnap-2022-10-26-18h29m53s626.png

Bà Trần Thị Liễu trình bày những khiếu nại với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lê Thi

Theo đơn khiếu nại, bà Trần Thị Liễu muốn được bồi thường phần đất taluy và mương lộ có diện tích 80,88 mét vuông. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có công văn kết luận số 3582 nêu rõ: Năm 2005, khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A thì 80,88 mét vuông đã là đất taluy và mương lộ hiện hữu hình thành cùng thời điểm chế độ cũ xây dựng Quốc lộ 1A trước năm 1975. Năm 2005, Nhà nước không thu hồi đối với phần đất taluy và mương lộ; gia đình bà Liễu cũng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 80,88 mét vuông. Do vậy, việc yêu cầu bồi thường đất taluy và mương lộ là không có căn cứ.

vlcsnap-2022-10-26-18h29m24s810.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Thi

Qua đối thoại và làm việc, không có tình tiết mới làm thay đổi kết quả giải quyết trước đây. Sau khi nghe bà Liễu trình bày, cùng các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chia sẻ khó khăn của gia đình, giao UBND thị xã Cai Lậy xem xét tạo điều kiện tìm việc làm cho gia đình bớt khó khăn, hỗ trợ chế độ chính sách cho vay để con cái học hành, hỗ trợ cho gia đình nguồn vốn để ổn định cuộc sống.

Yến Vân