Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân bị ảnh hưởng dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai bên cầu

(THTG) Ngày 06-10, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có buổi tiếp tục có buổi làm việc và đối thoại với các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai bên cầu, sau nhiều lần tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, cũng như tâm tư nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Tham dự đối thoại có lãnh đạo lãnh đạo các cơ quan tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè, các ban, ngành chức năng huyện và chính quyền 2 xã Hòa Hưng và An Hữu.

 vlcsnap-2020-10-06-14h55m25s090

vlcsnap-2020-10-06-14h49m20s339

vlcsnap-2020-10-06-14h58m39s557

Các hộ dân trình bày y kiến, nguyện vọng tại buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lê Long

Tại buổi tiếp xúc, 6 hộ dân thuộc xã An Hữu và Hòa Hưng đã phát biểu ý kiến, trình bày nguyện vọng của mình với Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, hầu hết các hộ dân chưa thống nhất với giá bồi thường, đề nghị nâng giá bồi thường đất, xem xét, hỗ trợ thêm kinh phí di dời.

vlcsnap-2020-10-06-14h50m40s756

vlcsnap-2020-10-06-14h55m07s065

Đại diện địa phương và sở ngành liên quan giải thích các quy định liên quan đến giải tỏa và tái định cư… Ảnh: Lê Long

Đại diện lãnh đạo huyện Cái Bè nêu diễn tiến việc thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa thi công Cầu Mỹ Thuận 2 và các quy định về chính sách về tái định cư. Đại diện cơ quan Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng cho biết: việc kiểm kê, áp giá bồi thường trong dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đối với các hộ nêu trên đã được xem xét, tính toán áp dụng các điều kiện, chính sách thực hiện theo đúng quy định. Do đó, việc các hộ dân yêu cầu nâng giá bồi thường là không có căn cứ. Ngoài ra, đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành tỉnh Tiền Giang cũng đã giải thích thêm các quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ tái định cư, cùng các vấn đề có liên quan khác để người dân được rõ.

vlcsnap-2020-10-06-14h55m17s954

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết  luận buổi làm việc. Ảnh Lê Long

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ dân bị ảnh hưởng và ý kiến của các ngành liên quan, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận: việc bồi thường hỗ trợ khi thực hiện công trình cầu Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai bên cầu đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Về giá đất là không điều chỉnh, vì vậy đề nghị các hộ dân chấp thuận chủ trương chung, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Cái Bè rà soát, kiểm tra hồ sơ có đơn thư khiếu nại hay không, nếu có khẩn trương giải quyết theo quy trình luật định, đồng thời củng cố hồ sơ, chuẩn bị quy trình cưỡng chế.

Trọng Hiếu