Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu khẩn trương, quyết liệt và bình tĩnh trong phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang diễn ra sáng 07-6, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa, phải bình tĩnh, không chủ quan, lơ là, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

vlcsnap-2021-06-07-14h59m45s088Still0607_00003Still0607_00004

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Tính đến ngày 06/6/2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế là 110 người; đang cách ly tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc là 176 người; đang cách ly tại nhà là 1.492 người; đang cách ly tại khách sạn là 20 người; đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến là 4 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (BN 8430 có địa chỉ ngụ tại xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy). Hiện bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. Riêng tất cả 61 F1 của bệnh nhân 8430 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.  UBND Thị xã Cai Lậy cũng đã phong tỏa 1 phần của 2 xã Nhị Quý và Tân Hội, có liên quan đến BN 8430 để phòng, chống dịch Covi-19.

vlcsnap-2021-06-01-15h56m30s387

vlcsnap-2021-06-01-15h57m35s280

Tiền Giang lập các trạm kiểm soát tại các cửa ngõ của tỉnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong từng thời điểm, các địa phương trong tỉnh đã triển khai chuẩn bị các khu cách ly, phương án xử lí khi có tình huống; lập và vận hành các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh và cấp huyện, tại các truyến đường trọng yếu trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác giám sát, nắm chắc đối tượng trở về từ vùng dịch, cũng như người lạ đến trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện công văn của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh ăn uống, các quán cà phê, nước giải khát dọc dọc tuyến Quốc lộ, nhìn chung đến nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đồng thuận cao, nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Still0607_00000

vlcsnap-2021-06-07-14h58m35s543

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời điểm hiện nay các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa, phải bình tĩnh, không chủ quan, lơ là, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch; quản lí chặt người về từ vùng dịch nhất là người về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có ca mắc Covid-19. Chỉ đạo công tác tuyên truyền đến tận nhà dân, nhằm nâng cao ý thức tự giác cùng tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các địa phương chuẩn bị khu cách ly, trang bị và đảm bảo  khi đi vào hoạt động; tiếp tục duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tăng cường xuống địa bàn, phối hợp địa phương nắm chắc địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tùy tình hình, các địa phương được phép thưc hiện một số biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19,  như thực hiện phong toả, giãn cách xã hội trên địa bàn…

Trọng Hiếu