Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc với các hộ dân khiếu nại bồi thường việc mở rộng QL1A

(THTG) Ngày 16/11, tại Thị xã Cai Lậy, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc tiếp xúc với 41 hộ dân khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích đất bị thu hồi, đất taluy đường và mương lộ theo giá đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng QL1A năm 2005. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên – Môi trường và lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện.

vlcsnap-2017-11-16-15h40m10s811

 vlcsnap-2017-11-16-15h39m11s539

Quang cảnh buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang với 41 hộ dân. Ảnh: Lê Long

Vụ việc khiếu nại của các hộ dân này đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết khi người dân bắt đầu phát sinh khiếu nại từ năm 2005. Từ khiếu nại của người dân, UBND tỉnh đã xây dựng phương án 126 năm 2007 về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1278 và khi triển khai được đa số hộ dân trong dự án đồng tình thực hiện.

vlcsnap-2017-11-16-15h38m47s141

vlcsnap-2017-11-16-15h39m32s798

Các hộ dân trình bày ý kiến. Ảnh: Lê Long

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 41 hộ dân chưa đồng ý và khiếu nại kéo dài từ tỉnh đến Trung ương. UBND tỉnh tiếp nhận khiếu nại của người dân, tiếp tục xem xét và nhận thấy yêu cầu của 41 hộ dân này trái với nội dung phương án 126, nên xin ý kiến và được Thủ tướng Chính phủ trả lời tại văn bản số 5088 bác yêu cầu của các hộ dân. Các hộ dân không đồng ý, trực tiếp đến Hà Nội khiếu nại, nên ngày 26/10/2017, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp với các Bộ và lãnh đạo tỉnh thống nhất giải quyết vụ việc tại Công văn số 11819 ngày 6/11/2017, với kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình có nội dung như sau: Khẳng định lại một lần nữa giải quyết của UBND tỉnh đối với khiếu kiện của 41 hộ dân là đúng quy định pháp luật, yêu cầu các hộ dân khiếu nại chấp hành quyết định và chấm dứt khiếu nại.

vlcsnap-2017-11-16-15h41m54s660

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các ban ngành liên quan, kết thúc buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận: Khiếu nại yêu cầu bồi thường đất taluy đường và mương lộ theo giá đất nhà ở của 41 hộ dân trên là không đúng quy định, đồng thời thông báo đến bà con việc UBND tỉnh và bộ ngành Trung ương, sau cuộc tiếp xúc này, không nhận đơn khiếu nại về nội dung này nữa; đề nghị bà con khiếu nại chấp hành, tập trung lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Kim Nữ