Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp các hộ dân khiếu nại về việc bồi thường dự án Quốc lộ 1A

(THTG) Ngày 23/7, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với 4 hộ dân Phường 2, thị xã Cai Lậy cùng khiếu nại về việc bồi thường chưa thỏa đáng dự án Quốc lộ 1A.

vlcsnap-2018-07-23-15h31m40s829

vlcsnap-2018-07-23-15h32m57s579

Đại diện các hộ dân trình bày khiếu nại với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Minh Trí

4 hộ dân gồm: ông Lý Hữu Phước, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Đặng Thị Xê và bà Ngô Kim Loan. Các hộ dân này nằm trong số 41 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 1 A đã được nhà nước thu hồi và hỗ trợ, đền bù từ năm 2005. Tuy nhiên, các hộ dân này cho rằng nhà nước đền bù chưa thỏa đáng, nên khiếu kiện kéo dài, yêu cầu bồi thường đất nông nghiệp theo giá đất thổ cư và yêu cầu bồi thường phần đất taluy, đất mương lộ của Quốc lộ 1A đã bị thu hồi.

vlcsnap-2018-07-23-15h32m10s425

vlcsnap-2018-07-23-15h32m43s029

Đại diện lãnh đạo địa phương và sở ngành liên quan phát biểu tại buổi khiếu nại. Ảnh: Minh Trí

Kết quả kiểm tra, rà soát của các ngành hữu quan cho thấy, việc bồi thường đất cho các hộ trên theo đơn giá đất nông nghiệp là đúng theo quy định tại khoản 2, điều 42 của Luật Đất đai năm 2003 và điểm b, khoản 1, điều 6 Nghị định số 181 của Chính phủ. Riêng đối với yêu cầu đòi bồi thường phần đất taluy đường và đất mương lộ của các hộ dân là không có căn cứ pháp luật để giải quyết.

vlcsnap-2018-07-23-15h32m17s714

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, nội dung khiếu nại của các hộ dân nêu trên liên quan đến việc giải tỏa, bồi thường thi công công trình Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Cai Lậy đã được các Bộ, ngành Trung ương rà soát và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có kết luận rõ ràng. UBND tỉnh Tiền Giang cũng giải quyết các khiếu nại này đúng theo kết luận của Chính phủ, nên các khiếu nại trong buổi tiếp xúc hôm nay của các hộ dân không có căn cứ pháp luật để giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mong rằng các hộ dân nên tìm hiểu thật kỹ các quy định của pháp luật, không nên khiếu kiện kéo dài, vừa ảnh hưởng tới cuộc sống, vừa gây mất an ninh trật tự xã hội địa phương.

Kim Nữ