Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra trật tự ATGT  huyện Châu Thành và Tân Phước

(THTG) Ngày 21/5, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra thực tế chợ tự phát trên đường huyện 32, thuộc ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành và chợ tự phát trước cổng Khu công nghiệp (KCN) Long Giang đang diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông.

Kiem Tra Angt Tan Phuoc-1.mp4

vlcsnap-2019-05-21-15h08m22s099

vlcsnap-2019-05-21-15h08m58s833

Khu chợ tự phát ấp Thân Hòa lấn chiếm hành lang đường bộ, ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực này. Ảnh: Mạnh Cường

Khu vực chợ tự phát ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành trước đây chỉ có khoảng 10 hộ buôn bán nhỏ, dọc lề đường huyện 32, tuy nhiên đến nay có khoảng 100 hộ mua bán hàng hóa, đa phần lấn chiếm hành lang đường bộ. Đặc biệt vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua đoạn đường này rất đông, người dân đi chợ cũng tập trung vào giờ này, nên dẫn đến tình hình ùn tắc giao thông tại khu vực chợ tự phát.

vlcsnap-2019-05-21-15h08m30s329

vlcsnap-2019-05-21-15h07m28s229

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra và yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền về ATGT cho người dân. Ảnh: Mạnh Cường

Qua kiểm tra, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương cần tuyên truyền, thông báo đến bà con chấp hành chủ trương, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời Thường trực Ban ATGT tỉnh phối hợp huyện Châu Thành xác định đất mặt đường và taluy từ ngã tư Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1 để cải tạo, nâng cấp đất mặt đường đảm bảo an toàn giao thông, không để người dân họp chợ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra UBND Huyện Châu Thành cần nhanh chóng tìm vị đất để xây dựng chợ và báo cáo về UBND tỉnh Tiền Giang trong tháng 5/2019.

* Tại chợ tạm trước cổng Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, hiện nay tại khu vực này có nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh đã tranh thủ giờ công nhân vào, hoặc tan ca để mua bán nhiều mặt hàng, từ thực phẩm cho đến quần áo, mặc dù ngay tại vị trí này đã có đến 2 biển báo cấm. Thậm chí các bảng hiệu đã lấn chiêm cả phần đường làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài ra, nhiều gia đình còn sử dụng hành lang lộ giới để cho các thương khác thuê lại kinh doanh mua bán.

vlcsnap-2019-05-21-15h14m36s452

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ANGT tại chợ tạm trước cổng Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước. Ảnh: Mạnh Cường

Để khắc phục tình trạng trên, nhất là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Tân Phước, cùng các ngành chức năng huyện nhanh chóng đưa ra giải pháp, trả lại hiện trạng ban đầu trong tuần này. Ngoài ra, huyện Tân Phước cần tăng cường công tác kiểm tra, lập biên bản chủ nhà cho thuê mặt bằng mua bán lấn chiếm lòng đường, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm long lề đường để mua bán, nếu để xảy ra Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm.

vlcsnap-2019-05-21-15h16m27s042

vlcsnap-2019-05-21-15h16m21s725

…và bãi vật liệu xây dựng Đông Kênh Năng. Ảnh: Mạnh Cường

Cũng tại buổi làm việc, Chỉ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và đoàn công tác đã đến bãi vật liệu xây dựng Đông Kênh Năng để kiểm tra và yêu cầu UBND huyện Tân Phước đề xuất phương án đảm bảo an toàn giao thông tại đây.

Mạnh Cường