Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 21-10, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nhằm động viên và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra 4 điểm thi công gồm: gói thầu XL 19 – nút giao An Thái Trung, gói thầu XL 17 đoạn cầu Bảy Tiên, gói thầu XL 15 đoạn cầu Thông Lưu và gói thầu XL 08 đoạn cầu Kênh Xáng. Nhìn chung, các gói thầu đang thực hiện thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Qua kiểm tra ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác thi công của các đơn vị. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thi công như: dịch bệnh, thời tiết… tuy nhiên, đơn vị thi công đã vượt qua khó khăn, tăng ca làm đêm để thực hiện đúng tiến độ. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn, thời gian tới đơn vị thi công phải thi công đảm bảo đúng chất lượng công trình; việc thi công qua các tuyến giao thông hiện hữu phải thật sự đảm bảo và không gây cản trở phương tiện tham gia giao thông.

vlcsnap-2020-10-21-15h55m43s297

vlcsnap-2020-10-21-15h58m41s076

vlcsnap-2020-10-21-15h59m28s383

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận,  động viên và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công. Ảnh: Bá Thủy

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Khi được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện công trình cao tốc từ tháng 3 năm 2019, với số lượng công việc đồ sộ, với bao nhiêu khó khăn và khó khăn lớn nhất chính là chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện cao tốc. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đến nay hầu hết các khó khăn vướng mắc lớn đã cơ bản giải quyết, chính vì vậy việc còn lại là phải thực hiện thật tốt tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng cam kết với người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ thi công, để cuối năm nay sẽ thông tuyến (tức là xe có thể chạy được từ đầu tuyến đến cuối tuyến) và đồng thời cam kết sẽ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vào dịp 30 tháng 4 năm 2021.

 Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cầu Nguyễn Văn Tiếp

Chiều cùng ngày ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công cầu Nguyễn Văn Tiếp.

vlcsnap-2020-10-21-16h06m53s558

vlcsnap-2020-10-21-16h08m45s576

Cầu Nguyễn Văn Tiếp đã thực hiện được khoảng 50% khối lượng công trình. Ảnh: Bá Thủy

Cầu Nguyễn Văn Tiếp nằm trên đường tỉnh 878, có chiều dài trên 359m, gồm 9 nhịp, bề rộng mặt cầu là 16m, được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2020. Đến nay, tiến độ thi công đã thực hiện được khoảng 50% khối lượng công trình. Tại hiện trường xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời trong lúc thi công phải đảm bảo an toàn lao động, không gây cản trở giao thông trên tuyến đường tỉnh 865. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu, các ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, cho đấu thầu các gói thi công tiếp theo, để khi cầu Nguyễn Văn Tiếp hoàn thành sẽ được đấu nối với khu công nghiệp Long Giang và tuyến cao tốc.

Bá Thủy