Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ công trình cầu Ngũ Hiệp và cầu Trà Lọt

(THTG) Ngày 25-11, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp, trên đường tỉnh 868, huyện Cai Lậy và dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trà Lọt, trên địa bàn huyện Cái Bè.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp, nằm trên đường tỉnh 868, bắc qua sông Năm Thôn, thuộc huyện Cai Lậy, có khối lượng giải tỏa trắng là 19 căn nhà và 8 căn giải tỏa một phần, với diện tích khoảng 6.200m2.

vlcsnap-2019-11-26-08h51m32s930

Hiện trạng tuyến đường tỉnh 868. Ảnh: Anh Tuấn

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trà Lọt, huyện Cái Bè có 49 hộ bị ảnh hưởng đền bù. Hiện nay cả 2 dự án đều được UBND huyện Cai Lậy và Cái Bè tổ chức họp dân, cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chính quyền xã. UBND huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè cũng đang tích cực tiến hành hoàn thiện hồ sơ dự án thiết kế, công tác đo đạc, thuê tư vấn, tuy nhiên theo đánh giá tiến độ thực hiện các công việc trên vẫn còn cần khoảng thời gian để hoàn thành.

vlcsnap-2019-11-26-08h50m56s274

vlcsnap-2019-11-26-08h50m44s492

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị UBND huyện Cai Lậy cố gắng tập trung thực hiện các phần việc của dự án trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Cai Lậy cần tập trung hơn nữa trong công tác giải tỏa đền bù; đối với đơn vị thiết kế cần khẩn trương lập lại tiến độ chi tiết dự án; tìm và lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Đối với huyện Cái Bè, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện sớm có văn bản hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc; bổ sung phương án đền bù “Dự án xây dựng cầu” theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu tình hình sản xuất sầu riêng

Cũng trong ngày 25-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát, tìm hiểu tình hình sản xuất trái sầu riêng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2019-11-26-08h55m18s128

vlcsnap-2019-11-26-08h55m30s000

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp – huyện Cai Lậy. Ảnh: Anh Tuấn

Là một trong những loại trái cây đặc sản của tỉnh Tiền Giang, sầu riêng được trồng tập trung chuyên canh tại vùng đất Cai Lậy. Nhiều năm qua, loại trái ngon sầu riêng đã được xem là cây trồng “chủ lực”, góp phần nâng cao mức sống của người nông dân. Khảo sát tạo vườn sầu riêng của nhà vườn Ngô Văn Tám, xã Ngũ Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương đã trao đổi, tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn trong kỹ thuật sản xuất trái sầu riêng, qua đây làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hỗ trợ đặc biệt đối với sản phẩm đặc trưng của Cai Lậy nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Trọng Hiếu