Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 28/9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2018-09-28-15h16m02s304

vlcsnap-2018-09-28-15h15m22s057

Ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh đến thăm vườn cây ăn trái và thăm hỏi bà con nông dân tại xã Tam Bình, Cai Lậy. Ảnh: Lê Long

Đoàn đã đến khảo sát vườn cây ăn trái xã Tam Bình, huyện Cai Lậy và lắng nghe ý kiến của bà con nông dân về những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, cũng như tình hình nước lũ năm nay.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chia sẻ trước những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, qua đó khuyến cáo người dân chủ động thăm vườn thường xuyên, kịp thời có những biện pháp phòng chống lụt bão hiệu quả, nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khảo sát Dự án hạ tầng kỹ thuật – Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 28/9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đoàn công tác đến khảo sát tiến độ thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật – Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy, tọa lạc tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2018-09-28-15h06m59s678

vlcsnap-2018-09-28-15h08m35s757

Ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ công trình Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy. Ảnh: Lê Long

Dự án hạ tầng kỹ thuật – Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy được xây dựng mới gồm 2 phần chính là hạ tầng kỹ thuật và khối trụ sở nhà làm việc cơ quan huyện ủy, UBND huyện, hội trường và các công trình phụ trợ, có tổng diện tích 22,17 hecta.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành có liên quan cần phối hợp chặc chẽ, xây dựng hệ thống điện và nước tạo thuận lợi cho việc thi công; Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xem xét, cân đối các nguồn phù hợp để tiến độ thi công được đảm bảo; cần giám sát, đôn đốc các nhà thầu để các hạng mục xây dựng diễn ra đúng kế hoạch.

Thùy Trang