Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi tại huyện Châu Thành

(THTG) Chiều tối ngày 03/06, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi huyện Châu Thành về tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh địa bàn.

vlcsnap-2019-06-04-09h02m01s267

 vlcsnap-2019-06-04-09h01m43s541

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi huyện Châu Thành. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi huyện Châu Thành, để ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp và tuyên truyền người chăn nuôi nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, huyện còn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo, thịt heo và kiện toàn đội xung kích phòng chống dịch. Đặc biệt, huyện đã ra quân đợt cao điểm tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi  trường chăn nuôi với tổng số gần 9.100 hộ và 17 chợ được phun thuốc; thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật, đã kiểm tra được 2.821 phương tiện chở 400.500 con heo và 167 phương tiện chở phụ phẩm từ heo…

vlcsnap-2019-06-04-09h01m34s738

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, bệnh dịch tả heo Châu Phi đang diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ xâm nhập vào địa bàn huyện Châu Thành rất cao vì có đường cao tốc và quốc lộ đi qua. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp cần tập trung thực hiện ngay các biện pháp phòng chống, nhất là quản lý chặt chẽ hộ chăn nuôi và tổng đàn heo trên địa bàn để phát hiện bệnh kịp thời. Khi phát hiện heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi cần khống chế ngay, phun thuốc tiêu độc sát trùng dập dịch, ngăn chặn không cho mầm bệnh lây lan ra diện rộng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán chạy heo bệnh.

Toàn huyện Châu Thành hiện có 1.902 hộ đang nuôi hơn 53.000 con heo và 17 cơ sở giết mổ tập trung. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa phát hiện ổ dịch tả heo Châu Phi và tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn ổn định dưới sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ của ngành thú y và chính quyền các cấp.

Kim Nữ