Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát tình hình nước sinh hoạt

(THTG) Ngày 12/02, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đến khảo sát các điểm đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phước, huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 220 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy hiện có 80 hộ và xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy hiện có gần 130 hộ dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

vlcsnap-2019-02-12-14h46m52s658

vlcsnap-2019-02-12-14h47m14s269

vlcsnap-2019-02-12-14h49m07s459

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phước, huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Lê Long

Qua khảo sát thực tế, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp đã có chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm kịp thời đáp ứng nước sinh hoạt cho người dân, trong đó cần thực hiện tốt các giải pháp dài hạn để việc đầu tư không lãng phí. Bên cạnh đó, các địa phương cần vận động các hộ dân trong việc cùng chính quyền địa phương thực hiện xây dựng hệ thống cung cấp nước; nâng chất các tổ hợp tác để phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân.

Riêng đối với xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, Chủ tịch tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những khó khăn về nước sinh hoạt của địa phương hiện nay, đồng thời đề nghị huyện Tân Phước khẩn trương phối hợp với các sở ngành có liên quan khảo sát địa tầng, đề ra giải pháp báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 08/3/2019 để UBND tỉnh có chủ trương và phương án phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian tới.

Hữu Tâm