Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát thực tế công tác phòng chống lũ và sạt lở tại Cái Bè và Cai Lậy

(THTG) Ngày 10/9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra và khảo sát thực tế công tác phòng chống lũ lụt và sạt lở của 02 huyện Cái Bè và Cai Lậy.

vlcsnap-2018-09-11-08h28m08s777

vlcsnap-2018-09-11-08h32m30s484

vlcsnap-2018-09-11-08h29m50s973

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đê bao tại huyện Cái Bè. Ảnh: Lê Long

Tại tuyến đê bao Đường Củi Lớn, ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Trung huyện Cái Bè, hiện mực nước sông ngoài tuyến đê tương đối cao, tại một số điểm có nguy cơ không đảm bảo. Mặc dù những ngày qua, chính quyền địa phương đã chủ động tiến hành gia cố, tuy nhiên, hiện nay cao trình khu vực tuyến ô đê bao này chỉ đảm bảo 1,5m. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, hướng đến giải pháp chia ô bao phù hợp gắn với xây dựng phát triển giao thông khu vực tuyến đê này

Khảo sát tại cầu Hai Thỏ, trên tỉnh lộ 873, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất với với ý kiến đề xuất của UBND huyện Cái Bè về việc xây dựng cống tại khu vực này, đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và chính địa phương cần tính toán tiến hành khảo sát các điều kiện cần thiết nhằm thực thi công trình mang lại hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã đến khảo sát thực trạng các khu sạt lở tại xã Tân Phong và Phú An huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2018-09-11-08h37m46s762

vlcsnap-2018-09-11-08h39m20s396

Những điểm sạt lở nghiêm trọng tại huyện Cai Lậy. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2018-09-11-08h42m16s326

Xây dựng tuyến đê bao bằng bê tông chống xói mòn, sạt lở. Ảnh: Lê Long

Với thực trạng tuyến đê mỏng, khả năng thấm nước nhanh, nên đến nay tại khu vực tuyến đê Bảy Đoan, đoạn đê nhánh sông  Tiền giáp sông Cái Bè thuộc địa bàn ấp Tân Thiện, xã Tân Phong đã xuất hiện nhiều đoạn sạt lở với tổng chiều dài trên 800m, có nguy cơ ảnh hưởng đến đời đời sống, sinh hoạt sản xuất của bà con nhân dân trong khu vực. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu ngành chức năng tỉnh, chính quyền địa phương cần khẩn trương tiến hành các giải pháp gia cố các đoạn đê xung yếu, tuyên truyền vận động người dân có nhà trực tiếp tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao di dời vào nơi an toàn.

Khảo sát điểm sạt lở tại tuyến kênh bờ Tây sông Phú An, xã Phú An, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành chức năng cần khẩn trương tiến hành khắc phục điểm sạt lở trên trên cơ sở nguồn vốn dự phòng, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực sạt lở.

Trọng Hiếu