Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát công trình chống lũ huyện Tân Phước

(THTG) Chiều 28/9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các ngành có liên quan tổ chức khảo sát thực trạng các công trình chống lũ của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Với dự báo nước lũ tại các tỉnh đầu nguồn đang tiếp tục lên nhanh trong thời gian qua, đồng thời để đảm bảo an toàn cho hơn 16.000 hecta khóm của huyện Tân Phước trước khi lũ về, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các thành viên trong đoàn đã khảo sát các  tuyến đê Tây kênh Trục, thuộc xã Thạnh Tân và tuyến đê 82, kênh ông Địa, nơi giáp ranh hai xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước.

vlcsnap-2018-08-29-14h27m48s273

vlcsnap-2018-08-29-14h27m05s010

vlcsnap-2018-08-29-14h26m33s724

Phần chân tuyến đê Tây kênh Trục sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Ảnh: Lê Long

Tuyến tuyến đê Tây kênh Trục có chiều dài hơn 3km, hiện đã hư hỏng phần chân đê và sạt lở mặt đê, gây ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Để đảm bảo an toàn trước khi lũ về, huyện Tân Phước đề xuất kế hoạch gia cố và kế hoạch này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao đổi với các ngành chức năng đồng ý thực hiện, nhằm đảm bảo hiệu quả dự án và chất lượng công trình.

Tại tuyến 82, kênh ông địa nơi giáp ranh hai xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông – một trong những tuyến đê xung yếu nhưng đang xuống cấp và cao trình dưới 2,7 m, không đảm bảo an toàn nếu lũ về,  ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở NN&PTNT Tiền Giang phối hợp ngành nông nghiệp và UBND huyện Tân Phước hoàn tất thủ tục dự án trước ngày 15/9 để thực hiện dự án trước khi lũ về. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện Tân Phước trước mắt cần đảm bảo các hạng mục chống lũ, vì đây là công trình khẩn cấp. Trong quá trình thực hiện dự án, cần đảm bảo sự lưu thông đi lại của người dân và đạt cao trình, cũng như dự trữ khối lượng, bởi lẽ đây là tuyến đê chiến lược, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

vlcsnap-2018-08-29-14h28m08s999

vlcsnap-2018-08-29-14h26m05s262

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh thăm nông dân trồng khoai mỡ và trang trại trồng rau thủy canh trong chuyến khảo sát tại Tân Phước. Ảnh: Lê Long

Nhân chuyến kiểm tra các công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến thăm hỏi sản xuất của bà con nông dân và lưu ý bà con nên tuân thủ quy hoạch cây trồng theo của địa phương, tránh trồng tự phát sẽ không đảm bảo phát triển kinh tế hộ bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ khó khăn với bà con nông dân trồng khoai mỡ, do giá khoai đang sụt giá, đồng thời chia sẻ thông tin về việc UBND tỉnh Tiền Giang đang kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghẹ cao, trong đó chú trọng đến khâu chế biến nông sản từ cây trồng chủ lực của địa phương, giúp người nông dân nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Tại trang trại trồng rau thủy canh xã Thạnh Tân huyện Tân Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương tinh thần khởi nghiệp của kỹ sư trẻ Nguyễn Hoàng Duy – Chủ trang trại. Đây là trang trại được chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Hoàng Duy đầu tư trên “vùng đất khó” huyện Tân Phước cách đây 6 năm và đây là năm đầu tiên thu hoạch từ thành quả khởi nghiệp, với sản lượng khoảng 200 kg mỗi ngày, chủ yếu phân phối cho các nhà hàng, siêu thị cao cấp. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư công nghệ sau thu hoạch, tạo điều kiện giúp trang trại mở rộng, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ giúp trang trại đầu tư phát triển.

Thanh Thảo