Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gặp gỡ người dân Thị trấn Cái Bè

(THTG) Chiều ngày 18/3, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có buổi gặp gỡ với trên 100 người dân Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè về các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

vlcsnap-2019-03-19-08h17m00s480

vlcsnap-2019-03-19-08h17m31s482

Hơn 100 người dân Thị trấn Cái Bè tham gia buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi gặp gỡ, người dân Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè bày tỏ vui mừng, đánh giá cao với cách làm mới của lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện cho người dân được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, đánh giá về hiệu quả hoạt động bộ máy công quyền địa phương. Người dân kiến nghị lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và chính quyền địa phương cần có giải pháp quy hoạch mở rộng Chợ Thị trấn Cái Bè, để đáp ứng nhu cầu cuộc sống người dân; có giải pháp căn cơ hơn trong việc xử lí rác thải cũng như khối bụi xi măng 1 số doanh nghiệp trên địa bàn; quan tâm nâng tỷ lệ chiếu sáng ở các tổ, ngõ hẻm.

vlcsnap-2019-03-19-08h17m57s764

vlcsnap-2019-03-19-08h18m09s244 

Người dân phát biểu những ý kiến, kiến nghị về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống . Ảnh: Trọng Hiếu

Ngoài ra, vấn đề khi nào Thị trấn Cái Bè trở thành đô thị loại IV xứng tầm là trung tâm kinh tế -văn hóa của huyện; công tác thanh tra nhân dân; tình trạng dạy thêm, học thêm; sinh viên ra trường không có việc làm; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng được nhiều người dân quan tâm kiến nghị.

vlcsnap-2019-03-19-08h17m43s363

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng các ý kiến đóng góp của người dân địa phương rất xác đáng, vì vậy ông đề nghị lãnh đạo UBND huyện và thị trấn Cái Bè cần khẩn trương tiến hành kiểm tra việc vận chuyển xử lí rác thải trên địa bàn; kiểm tra, rà soát nhằm nâng tỷ lệ chiếu chiếu sáng ở các tổ, ngỏ hẻm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao hoạt động của bộ máy chính quyền, theo phương châm “chính quyền của dân, vì dân phục vụ”.

Trọng Hiếu