Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại với 13 hộ dân ở TX Cai Lậy

(THTG) Ngày 4/5, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại với 13 hộ dân thị trấn Cai Lậy, thị xã Cai Lậy khiếu nại các vấn đề liên quan đến dự án Cụm dân cư và dự án Khu thương mại thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy.

Untitled 1

        Ảnh : Minh Nguyên 

    13 hộ dân gồm: bà Huỳnh Thị Đời, bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Lê Thị Hai, bà Lê Thị Ba, bà Nguyễn Thị Chi, bà Lê Thị Sáu, bà Nguyễn Thị Bảy, ông Huỳnh Văn Phong, ông Văn Thành Điền, ông Văn Thành Được, ông Văn Thành Đạt, ông Lê Văn Nam và ông Phạm Văn Thu yêu cầu được hỗ trợ thêm hoặc được mua thêm nền nhà tái định cư theo giá qui định vì cho rằng việc giải tỏa, bồi thường năm 2002 của Hội đồng bồi thường huyện Cai Lậy, nay là thị xã Cai Lậy chưa thỏa đáng.  Các hộ dân này yêu cầu bồi thường thêm khi thay đổi dự án từ Cụm dân cư sang Khu thương mại vì cho rằng đơn giá bồi thường dự án cụm dân cư thấp hơn khu thương mại; yêu cầu áp giá bồi thường theo thời điểm triển khai quyết định thu hồi đất, vì cho rằng Hội đồng bồi thường Cai Lậy triển khai quyết định thu hồi đất chậm trễ làm họ bị thiệt hại; có 3 trường hợp là ông Được, ông Đạt và ông Nam yêu cầu bồi thường thêm tiền đối với giá đất ở, vì cho rằng trước đây UBND huyện Cai Lậy báo cáo UBND tỉnh bồi thường giá đất thổ cư là 4 triệu đồng một mét vuông, nhưng khi bồi thường chỉ áp gía 300 ngàn đồng một mét vuông. Riêng ông Phạm Văn Thu yêu cầu bồi thường diện tích hơn 1.800 mét vuông chênh lệnh với diện tích gia đình ông được bồi thường vì cho rằng Hội đồng bồi thường diện tích này cho ông Phạm Văn Ân là sai đối tượng. Sau khi nghe các hộ dân, các ngành, các cấp trình bày, ông Lê văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của 13 gia đình này và 178 gia đình khác đã tạo điều kiện để dự án Cụm dân cư và khu thương mại hoàn thành phục vụ lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, căn cứ vào kết quả rà soát, xác minh của Đoàn công tác và các quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng các yêu cầu bồi thường của 13 hộ dân là không có cơ sở.

Riêng nội dung khiếu nại yêu cầu ban hành quyết định thu hồi đất cho từng hộ dân thay cho một quyết định chung như Hội đồng bồi thường huyện đã làm của 13 hộ dân là đúng. Tuy nhiên, xét thấy vấn đề này chỉ chưa đúng về thủ tục, chứ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp rút kinh nghiệm sâu sắc.

 

Kim Nữ