Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

(THTG) Ngày 08/11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND huyện Cai Lậy có cuộc tiếp xúc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Trào ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

 vlcsnap-2018-11-08-15h14m19s342

vlcsnap-2018-11-08-15h07m34s978

Bà Trần Thị Hường trình bày khiếu nại với chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Phạm Văn Trào khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất, cây trồng và giá hỗ trợ liên quan đến việc thu hồi đất để xây dựng Đường Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1. Theo đó, ông Trào bị thu hồi đất có tổng diện tích 6.517,4m2, tổng số tiền bồi thường hơn 1 tỷ 800 triệu đồng. Khiếu nại của ông Phạm Văn Trào đã được UBND huyện Cai Lậy giải quyết, bác yêu cầu khiếu nại vì việc kê biên, áp giá đền bù đối với phần diện tích bị thu hồi của ông Trào đúng quy định pháp luật.

vlcsnap-2018-11-08-15h07m59s636

Đại diện cơ quan chức năng có thẩm quyền giải thích khiếu nại của gia đình ông Trào. Ảnh: Anh Tuấn

vlcsnap-2018-11-08-15h08m22s329

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi nghe trình bày của bà Trần Thị Hường, là người được ông Trào ủy quyền, báo cáo của UBND huyện Cai Lậy, ý kiến của đại diện các ngành chức năng, ông Lê Văn Hưởng cho rằng, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường của ông Trào là không có cơ sở xem xét; giao UBND huyện Cai Lậy xem xét hỗ trợ theo chính sách an sinh xã hội. Riêng đối với yêu cầu thu hồi phần diện tích còn lại khoảng 1000m2 ngoài Dự án do không thể canh tác nông nghiệp, nếu gia đình đồng ý theo hướng thu hồi bồi thường không hỗ trợ, UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Cai Lậy xem xét thu hồi sử dụng vào mục đích đất công.

Khánh Hồng