Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra tình hình cung cấp nước sinh hoạt tại các huyện phía Đông

(THTG) Chiều ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các sở, ngành có liên quan đến kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân các huyện, thành phố ở phía Đông của tỉnh giữa lúc xâm nhập mặn và nắng nóng đang bước vào cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh cùng đại diện các sở, ngành đến kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân các huyện phía Đông

 Do có sự chủ động từ sớm nên đến thời điểm này tình hình cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân đối với khu vực phía Đông vẫn ổn định và đảm bảo. Riêng huyện Tân Phú Đông có 3 ao dự trữ khoảng 212.100 mét khối nước. Do đã vào cao điểm của mùa nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao, đồng thời không bơm bổ cấp được nước vào ao kể từ ngày 01/3 vì độ mặn ngoài sông vượt mức cho phép. Tuy nhiên, đến thời điểm này nguồn nước trong các ao còn khoảng 170.460 mét khối. Đặc biệt là ao Tân Thới, với lượng nước trữ của 6 ha, có thể duy trì hoạt động của trạm Tân Thới, công suất trạm 2.000 m3/ngày đêm trong khoảng 70 ngày và trạm Phú Thạnh, công suất trạm 500 m3/ngày đêm, có thể duy trì hoạt động của trạm khoảng 60 ngày.

Tại huyện Gò Công Đông, nơi đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường đầu tư xây dựng 06 tuyến ống thứ cấp, chiều dài khoảng 13 km, phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 900 hộ dân. Riêng Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang đã phối hợp với đơn vị thi công lắp đặt xong 10 tuyến ống, đấu nối vào các tuyến hiện hữu và hoàn thành việc xúc xả các tuyến ống theo quy định, đã sẵn sàng cho việc lắp đặt đồng hồ nước phục vụ các hộ dân trong vùng dự án. Nhờ vậy, mùa khô 2025 này, người dân vùng biển không những có đủ nước sinh hoạt mà chất lượng nước cũng tốt.

Cùng với đó, ngành hữu quan đã phối hợp với lãnh đạo các địa phương mở 23 vòi nước công cộng trên địa bàn huyện Gò Công Đông từ ngày 16/01/2025 để cấp nước miễn phí cho người dân sử dụng. Dự báo từ nay đến cuối tháng 3, tình hình xâm nhập mặn vẫn còn gay gắt, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động người dân chủ động trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích. Tăng cường công tác kiểm tra việc vận hành của các nhà máy nước, các trạm cấp nước, đảm bảo không để xảy ra sự cố gián đoạn trong việc cung cấp nước cho người dân. Tiếp tục mở các vòi nước công cộng theo kế hoạch. Đồng thời chủ động bơm bổ cấp nguồn nước tích trữ vào các ao chứa để xử lý cung cấp cho người dân kết hợp với thường xuyên vệ sinh ao chứa để không làm ô nhiễm nguồn nước với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm có đủ nước và nước có chất lượng đạt yêu cầu phục vụ sinh hoạt đời sống cho nhân dân.

Kim Nữ – Lê Long