Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chiết Giang

(THTG)  Trong chuyến khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, chiều ngày 22/9, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

 Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chiết Giang do bà Kiều Truyền Tú, Chủ tịch Ủy ban Hiệp thương chính trị tỉnh Chiết Giang làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn là thành viên Hiệp thương chính trị, Sở Ngoại vụ và Kiều vụ, cục du lịch tỉnh Chiết Giang.

Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đón tiếp đoàn.

1

Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Khang bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chiết Giang đến thăm; đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tiền Giang. Trong đó giới thiệu khái quát về tình hình thu hút đầu tư và xuất – nhập khẩu giữa Tiền Giang và Trung Quốc. Tỉnh Tiền Giang hiện có 17 dự án có vốn đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký là 283,66 triệu USD; về kim ngạch xuất khẩu năm 2014 của tỉnh Tiền Giang sang Trung Quốc đạt 126,5 triệu USD với các mặt hàng chính là: gạo, thủy sản, sản phẩm may mặc, trái cây.

Bà Kiều Truyền Tú, Chủ tịch Ủy ban Hiệp thương chính trị tỉnh Chiết Giang cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đoàn đã đến khảo sát Khu công nghiệp Long Giang trước khi tỉnh có những dự án đầu tư tại đây. Qua làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp Long Giang, bà rất vui mừng về những chính sách đầu tư của tỉnh, đánh giá cao về môi trường đầu tư của tỉnh Tiền Giang. Tại buổi làm việc, hai tỉnh Tiền Giang và Chiết Giang bàn về tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư mà 2 bên quan tâm là kinh tế và du lịch.

Hai bên trao tặng những sản vật biểu tượng văn hóa địa phương, mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Chiết Giang và Tiền Giang trong thời gian tới.

Thanh Thảo