Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 29/7, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học  thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Untitled 2

         Ảnh: Đoàn Vũ 

    Đại diện Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang đã giới thiệu về hoạt động, tổ chức bộ máy của trung tâm. Theo đó, Trung tâm được thành lập vào năm 2005, có chức năng nghiên cứu, áp dụng thí nghiệm các qui trình kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất các loại rau, quả sạch, lan ghép cành…với quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn cũng đã đi thực địa, tham quan mô hình trồng rau ăn lá áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt trong nhà màn; mô hình trồng dưa leo, cà chua, dưa lưới và tham quan cách chế biến phân sinh học đáp ứng nhu cầu sản xuất của trung tâm và đi đến tìm hiểu hoạt động của các phòng chức năng của Trung tâm…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng đánh giá cao những kết quả cũng như những nỗ lực của tập thể Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang trong thời gian qua đã có những sản phẩm được trưng bày, triển lãm tại các hội chợ. Ông Lê Văn Hưởng cũng nhấn mạnh: Trung tâm cần đẩy mạnh việc chuyển giao để người dân trên địa bàn cùng tham gia học hỏi và ứng dụng mô hình ở hộ gia đình, đi dần đến khởi nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ; Chú trọng và quan tâm đưa các sản phẩm đi vào hệ thống siêu thị đến tay người tiêu dùng; Cố gắng từ nay đến cuối năm mỗi huyện, thị, thành phải có 1 điểm chuyển giao áp dụng các mô hình sản xuất này; Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ở những vùng ven biển để góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập…

Minh Toàn