Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thị xã Cai Lậy về công tác phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Chiều ngày 20-6, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh đã có buổi làm việc với UBND Thị xã Cai Lậy về công tác chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-06-21-11h04m38s802

vlcsnap-2021-06-21-11h11m23s051

Lãnh đạo Thị xã Cai Lậy báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Ảnh: Huy Thái

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND Thị xã Cai Lậy báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 và một số ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 20/6/2021, trên địa bàn thị xã có 28 trường hợp mắc Covid-19, qua đó các ngành chức năng đã truy vết 345 trường hợp F1, 819 trường hợp F2 và 872 trường hợp F3. Đặc biệt, Thị xã Cai Lậy đã thành lập 2 khu cách ly tại Trường Trung cấp nghề Cai Lậy và Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, cách ly 220 trường hợp F1. Hiện thị xã Cai Lậy có 4 khu vực phong tỏa phòng chống dịch Covid-19, gồm: Toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông; 1 điểm tại xã Nhị Quý; 1 điểm xã Tân Hội và 1 điểm xã Long khánh.

vlcsnap-2021-06-21-11h06m45s217

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Thái

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid -19 của Thị xã Cai Lậy, đồng thời yêu cầu thực hiện tốt việc truy vết F1, F2, F3. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị Công an, Y tế  huy động lực lượng hỗ trợ và xử lý nghiêm các trường hợp trốn cách ly, khai báo y tế  không trung thực, để dịch bệnh lây lan; thực hiện tốt việc quản lý ở các khu cách ly, khu vực phong tỏa và quản lý chặt các người từ nơi khác đến. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện tầm soát bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tất cả những người dân trong khu vực phong tỏa, khu cách ly, trường hợp nghi nhiễm….

vlcsnap-2021-06-21-11h07m13s283

vlcsnap-2021-06-21-11h07m34s887

Đoàn công tác đến khảo sát tại khu vực phong tỏa phòng chống Covid-19 tại xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Huy Thái

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến khảo sát và nắm tình hình tại khu vực phong tỏa phòng chống Covid-19 tại xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy.

                                                                   Huy Thái