Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 6/7, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang báo cáo với đoàn tình hình dạy và học, cũng như công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của tỉnh. Theo đó, toàn ngành tiếp tục phát triển qui mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2

Ông Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh báo cáo với đoàn tình hình dạy và học trong tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

3

Đại biểu phát biểu trong buổi làm  việc. Ảnh: Anh Tuấn

Tỉ lệ học sinh giỏi ngày càng tăng; Bậc tiểu học, môn tiếng việt có 65% học sinh hoàn thành tốt; Bậc trung học cơ sở, tỉ lệ học sinh khá, gỏi đạt hơn 66%; Bậc Trung học phổ thông học sinh loại giỏi đạt hơn 21%, tỉ lệ học sinh khá đạt trên 43%. Mạng lưới trường lớp của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn, toàn tỉnh hiện có 195/577 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt hơn 33%, tăng 32 trường so với năm 2016…

4

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2017, đồng thời đề nghị ngành giáo dục nên có sự đối chiếu về chất lượng so với các tỉnh thành trong khu vực để phấn đấu, nhằm nâng cao chất lượng, cũng như hiệu quả đào tạo trong thời gian tới.

Thu Thủy