Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ triển khai dự án

(THTG) Cảm ơn và trân trọng các công ty đã chọn Tiền Giang làm môi trường đầu tư, mong muốn trong thời gian tới mỗi doanh nghiệp là cầu nối, tiếp tục kêu gọi bạn bè đầu tư tại Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng. Đó là phát biểu mở đầu của ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sáng 21-4.

vlcsnap-2020-04-21-10h42m11s627

vlcsnap-2020-04-21-10h43m38s526

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư. Ảnh: Việt Bình

Đại diện các nhà đầu tư cho biết, trong thời gian qua, với sự quan tâm, giúp đỡ từ UBND tỉnh Tiền Giang và các ban, ngành có liên quan, nên dự án của các đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiến triển khai đúng tiến độ. Hiện nay các công ty đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, hoặc thẩm định hồ sơ triển khai khai dự án; dự kiến đến đầu tháng 5/2020 sẽ có hai công ty khởi công dự án.

vlcsnap-2020-04-21-10h46m19s585

vlcsnap-2020-04-21-10h46m54s131

Đại diện các đơn vị đầu tư bày tỏ nguyện vọng khi làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Tuy nhiên, hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam đã tạm ngừng cấp visa, nên nhân viên, chuyên gia của công ty không nhập cảnh sang làm việc, đã ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án. Do đó, các công ty cũng mong muốn UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị với Chính phủ để có giải pháp giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, công ty TNHH Scancom Việt Nam cũng mong muốn Tiền Giang mở các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực hàn mài, để đáp ứng nhu cầu khoảng 300 công nhân cho công ty.

vlcsnap-2020-04-21-10h49m07s354

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Sau khi các công ty trình bày tiến độ, cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang hỗ trợ để các công ty tháo gỡ khó khăn về thẩm định hồ sơ kỹ thuật, đồng thời các công ty có nhu cầu cho nhân viên, chuyên gia sang làm việc, cần lập danh sách và thông tin cụ thể, để UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ giải quyết.

Mạnh Cường