Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm vui chơi, giải trí trong dịp Tết

(THTG) Ngày 30/01, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các địa phương kiểm tra các đường hoa, chợ hoa và các điểm vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các địa phương trong tỉnh.

Chu tich UBND kiem tra duong hoa3 Chu tich UBND kiem tra duong hoa4

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác chuẩn bị đường hoa tại TXCL. Ảnh: Phi Phụng

Chu tich UBND kiem tra duong hoa6 Chu tich UBND kiem tra duong hoa7

…và công tác chuẩn bị tại Cái Bè. Ảnh: Phi Phụng

Tại Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, theo báo cáo của các đơn vị thi công đường hoa, chợ hoa và các điểm vui chơi ngày Xuân, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng cho lễ khai mạc. Ý tưởng thực hiện các tuyến đường hoa thể hiện sự kết hợp khéo léo giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, các đại cảnh, tiểu cảnh của các tuyến đường hoa cũng làm nổi bật lên sự phát triển của kinh tế – xã hội của địa phương, tạo nên những nét riêng của miền Tây sông nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Qua các tuyến đường hoa đã tạo không gian ấn tượng cho nhân dân và khách du lịch trong quá trình tham quan và thưởng ngoạn.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác thực hiện các đường hoa, chợ hoa và các điểm vui chơi ngày xuân của các địa phương. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra lễ hội xuân, đảm bảo nước tưới, điện sinh hoạt phục vụ cho các hộ buôn bán ở các chợ hoa.

Chu tich UBND kiem tra duong hoaChu tich UBND kiem tra duong hoa2

 

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác chuẩn bị đường hoa tại Châu Thành và Tân Phước. Ảnh: Trần Liêm

Tại huyện Châu Thành và huyện Tân Phước, qua kiểm tra và khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức lắp ráp các mô hình vui tết, trang trí đường hoa, chợ hoa… trên các tuyến đường và khu vực trung tâm của huyện. Trong những ngày Tết, cần lưu ý tạo điều kiện về giao thông, bãi đỗ xe, trật tự công cộng để nhân dân an tâm thưởng lãm và vui tết ý nghĩa an toàn.

Chu tich UBND kiem tra duong hoa1

Tân Phước sử dụng kinh phí làn đường hoa để lắp đèn trang trí. Ảnh: Trần Liêm

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương các huyện đã linh động trong việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, để thực hiện các công trình chỉnh trang khu công cộng, khu vực nội thị vừa phục vụ vui Xuân, vừa đạt mục đích sử dụng lâu dài. Cụ thể huyện Tân Phước không sử dụng kinh phí làm đường hoa mà lắp đèn trang trí chiếu sáng công cộng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Xuân đón Tết, vừa mang tính lợi ích công cộng lâu dài cho địa phương.

Hữu Tâm – Thanh Thảo