Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát vị trí xây cầu qua cù lao Tân Phong

(THTG) Chiều ngày 24-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo các ngành liên quan, tiến hành khảo sát một số vị trí dự kiến xây dựng cầu Tân Phong.

 vlcsnap-2020-11-25-08h58m09s918

vlcsnap-2020-11-25-08h58m25s421

vlcsnap-2020-11-25-08h57m17s507

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát vị trí xây cầu qua cù lao Tân Phong. Ảnh: Minh Trí

Theo kế hoạch, cầu Tân Phong sẽ được xây dựng nối liền xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, với cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy. Qua khảo sát thực tế và qua trao đổi với các ngành chuyên môn, cùng với chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang bước đầu đã chọn được một số vị trí khả thi và khá phù hợp. Sau khảo sát, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát chi tiết, lập kế hoạch chuyên sâu, xây dựng các phương án giải phóng mặt bằng, thi công phù hợp và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Theo dự kiến, kinh phí xây dựng cầu Tân Phong khoảng 180 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp. Cầu Tân Phong bắc qua cầu lao Tân Phong có ý nghĩa quan trọng trong giao thông, giao thương đối với người dân cù lao xã Tân Phong bao đời nay, qua sông phải lụy đò rất vất vả, đồng thời là động lực thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch sinh thái cù lao Tân Phong trong thời gian tới.

Kim Nữ