Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tình hình sản xuất vú sữa Lò Rèn

(THTG) Ngày 22-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát, tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất cây vú sữa Lò Rèn trên địa bàn huyện Châu Thành và Cai Lậy.

Tại vườn vú sữa của 2 hộ dân tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, tìm hiểu về những thuận lợi khó khăn trong quá trình cải tạo, chăm sóc, đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, toàn bộ diện tích vú sữa của 2 nhà vườn đều được Công ty Đại Lâm Mộc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, trong đó, công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc, túi bao trái, từ đó chất lượng trái vú sữa được đảm bảo cùng giá cả đầu ra ổn định, tùy từng vụ mùa có giá từ 60.000 -70.000 đồng/kg

vlcsnap-2019-11-22-14h41m01s186

vlcsnap-2019-11-22-14h41m44s857

vlcsnap-2019-11-22-14h42m36s926

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế các vườn vú sữa tại huyện Châu Thành và Cai Lậy. Ảnh: Lê Thi

Đến tìm hiểu tình hình sản xuất vú sữa của các nhà vườn ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nhà vườn trao đổi về cách thức, kỹ thuật bao trái đối với trái vú sữa; ghi nhận về nguồn tiêu thụ đối với từng loại sản phẩm của nhà vườn. Từ thực tế tìm hiểu, trao đổi với các nhà vườn, ông Lê Văn Hưởng yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh nghiên cứu có chương trình, giải pháp hỗ trợ đặc biệt đối với người dân trên cơ sở gắn với một số sản phẩm đặc trưng ở mỗi vùng đất, khu vực địa phương.

Ngay sau buổi tìm hiểu thực tế tại các nhà vườn trồng vú sữa, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến khảo sát thực tế điểm trình diễn kỹ thuật giải pháp khôi phục vú sữa Lò Rèn của hộ ông Phan Văn Tư, ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành. Qua hơn 1 năm áp dụng thực hiện giải pháp khôi phục trên cây vú sữa Lò Rèn. Đến nay 0,45 hecta diện tích vú sữa Lò Rèn hộ gia đình ông Phan Văn Tư đã từng bước được khôi phục và phát triển trở lại, các cây đang trong giai đoạn cho trái./.

Trọng Hiếu