Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế cống Rạch Chợ và cống Thủ Ngữ

(THTG) Qua ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng rò rỉ và ô nhiễm môi trường tại cống Rạch Chợ và cống Thủ Ngữ, thuộc xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, ngày 05-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát thực tế tại 02 cống nói trên. Cùng đi với đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang và lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2020-11-05-14h45m21s079

vlcsnap-2020-11-05-14h45m29s975

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát cống Rạch Chợ và cống Thủ Ngữ, đồng thời chỉ đạo các ban ngành liên quan nhanh chóng xử lý sự cố rò rỉ. Ảnh: Ngọc Xuyên

Hai công trình cống Rạch Chợ và cống Thủ Ngữ, được đầu tư xây dựng năm 2017, nhằm đáp ứng việc ngăn mặn và triều cường. Qua thời gian khai thác sử dụng, hiện tại 02 cống này xuất hiện rò rỉ và ô nhiễm môi trường.

Qua khảo sát thực tế, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo UBND huyện Chợ Gạo, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang có biện pháp khắc phục ngay sự cố rò rỉ và xử lý ô nhiễm môi trường, để đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương, đảm bảo tốt việc phòng chống và ứng phó hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021.

 Công Hưởng