Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát nước sinh hoạt tại huyện Gò Công Đông

(THTG) Chiều 23-01, (nhằm ngày 29 Tết), ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến khảo sát tình hình nước sinh hoạt của các hộ dân cặp sông Cửa Tiểu, thuộc ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.

Chu tich kiem tra nuoc sinh hoat 2

Still0124_00002

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tìm hiểu nhu cầu nước sinh hoạt của người dân…

Chu tich kiem tra nuoc sinh hoat

 … và khảo sát thực tế nguồn nước tại ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Ảnh: Bá Thủy

Khu vực này có khoảng 500 hộ dân sinh sống, nhưng chưa được cung cấp nguồn nước sạch để sinh hoạt. Chính vì vậy, người dân sống cặp sông Cửa Tiểu này, chủ yếu sử dụng bằng nguồn nước mưa và nước ở các sông, rạch. Theo chính quyền địa phương, nguồn nước máy sinh hoạt chỉ được kéo về cách khu vực này khoảng 1 km, nhưng lại thiết kế đường ống nhỏ, công suất thấp, do đó chưa thể dẫn nguồn nước máy về phục vụ nhu cầu sử dụng người dân. Thấy được sự khó khăn về nước sinh hoạt của người dân ở nơi đây,  Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chính quyền huyện Gò Công Đông phải tính toán phương án, sớm triển khai đưa nguồn nước sạch về cho người dân khu vực này trong thời gian sớm nhất.

Bá Thủy