Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại và giải quyết khiếu nại của công dân

(THG) Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã có buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại của công dân.

vlcsnap-2021-10-28-15h13m24s309.png

vlcsnap-2021-10-28-15h14m32s231.png

 Bà Trần Thị Kim Loan trình bày nguyện vọng tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Công dân tham gia đối thoại là bà Trần Thị Kim Loan, ngụ Khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy. Gia đình bà Loan xin lại căn nhà bị cải tạo công thương nghiệp. Căn nhà có diện tích 96,8 m2 thuộc dạng cải tạo công thương nghiệp, năm 1977 UBND tỉnh giao cho Ty thương nghiệp tỉnh, năm 2007 giao cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện Cai Lậy, năm 2014 đến nay giao cho Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Cai Lậy quản lý và sử dụng.

vlcsnap-2021-10-28-15h15m04s273.png

vlcsnap-2021-10-28-15h15m30s732.png

Đại diện các ngành chức năng phân tích về phần đất căn nhà của gia đình bà Loan có nguyện vọng trao trả lại. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại buổi đối thoại, các ngành chức năng đã phân tích về quy định quản lý đất đai, phần đất căn nhà của gia đình bà Loan hiện nay đang là tài sản công, thuộc Nhà nước quản lý, không thể trả lại theo yêu cầu. Cũng trong buổi đối thoại, bà Trần Thị Kim Loan có đề nghị nếu không trả lại được, thì gia đình bà có nguyện vọng mua lại căn nhà này, nhưng không đấu giá và theo giá Nhà nước.

vlcsnap-2021-10-28-15h15m15s524.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Qua xem xét trao đổi với các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kết luận, căn nhà của gia đình bà Loan thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, nên không giải quyết theo đề nghị của gia đình. Về vấn đề bà Loan có nguyện vọng mua lại căn nhà, UBND tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ xem xét lại và có thông báo cụ thể cho gia đình bà Loan trong thời gian sớm nhất.

Thanh Hương