Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tranh chấp của công dân huyện Chợ Gạo

(THTG) Ngày 23/10, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND huyện Chợ Gạo có cuộc đối thoại, giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Thấn, ngụ ấp Long Hiệp, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, khiếu nại việc thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông bao trùm lối đi công cộng. Vụ việc đã được UBND huyện Chợ Gạo đối thoại giải quyết bác yêu cầu khiếu nại của ông Thấn.

vlcsnap-2018-10-23-14h47m15s198

 

vlcsnap-2018-10-23-14h48m20s248

Ông Võ Văn Thấn trình bày khiếu nại. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đơn phản ánh của công dân, UBND huyện tổ chức thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thấn. Kết quả xác định đường đi công cộng được hình thành trên 60 năm, có 09 hộ dân sử dụng. Năm 2009, UBND huyện Chợ Gạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thấn trùm lên lối đi công cộng.

vlcsnap-2018-10-23-14h49m55s541

vlcsnap-2018-10-23-14h48m35s469

Đại diện cơ quan có liên quan giải thích khiếu nại của ông Thấn. Ảnh: Minh Nguyên

Lối đi này dài 83,9m, ngang từ 1,6 đến 2,7m, nhưng năm 2005 đo đạc lập bản đồ chính quy không thể hiện đoạn đường đi này là đường đi công cộng. Hiện tại, ông Võ Văn Thấn đã xây dựng hàng rào lưới B40, lối đi công cộng vẫn còn phía ngoài hàng rào. Khiếu nại của ông Thấn là do phát sinh mâu thuẫn với ông Nguyễn Hữu Út và các hộ dân ở phía bên trong.

vlcsnap-2018-10-23-14h50m13s904

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi đối thoại. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe trình bày của ông Thấn, ý kiến phân tích của đại diện các ngành chức năng, UBND huyện Chợ Gạo, Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Chợ Gạo tổ chức họp dân để giải thích rõ các quy định pháp luật, giải quyết bất đồng giữa ông Thấn và các hộ dân trên cơ sở tình làng nghĩa xóm, báo cáo kết quả để UBND tỉnh ra quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Thấn.

 Khánh Hồng