Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

(THTG) Ngày 14-1, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự.

vlcsnap-2022-01-14-10h36m12s380.png

Đảng viên Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Chí Trung được kết nạp vào Đảng ngày 23/3/1992, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau đồng chí đều phát huy phẩm chất của người cán bộ, Đảng viên, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người Đảng viên.

vlcsnap-2022-01-14-10h36m54s453.png

vlcsnap-2022-01-14-10h37m06s948.png

Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương đồng chí Nguyễn Chí Trung tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã gởi lời chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Chí Trung trong suốt chặng đường 30 năm qua. Đồng thời mong muốn đồng chí luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người Đảng viên, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp của Đảng, tiếp tục ra sức cống hiến nhiều hơn cho Đảng, cho quê hương, đất nước, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

vlcsnap-2022-01-14-10h37m38s603.png

Đồng chí Nguyễn Chí Trung phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào trong sự nghiệp công tác của bản thân và cũng là động lực to lớn để đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Nguyễn Phong