Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ và lắng nghe ý kiến người dân Vàm Láng

(THTG) Chiều 29/11, tại UBND thị trấn Vàm Láng, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng với lãnh đạo các sở, ngành liên quan có cuộc tiếp xúc với 23 hộ dân thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông khiếu nại về việc bồi thường thu hồi đất thực hiện dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp- Nam sông Hậu Petro.

vlcsnap-2018-11-30-08h49m20s389

vlcsnap-2018-11-30-08h41m08s524

Quang cảnh buổi tiếp xúc của chủ tịch UBND với nhân dân xã Vàm Láng. Ảnh: Minh Nguyên

Dự án có diện tích 395.144 mét vuông, toạ lạc tại khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, có 113 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Ngày 12/10/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ huyện Gò Công Đông công bố dự thảo phương án bồi thường lần 1 hơn 146 tỷ đồng. Ngày 26/11/2018, Hội đồng bồi thường huyện tổ chức họp dân công bố dự thảo phương án bồi thường lần 2 tăng thêm 15% so với lần 1.

vlcsnap-2018-11-30-08h43m39s731

vlcsnap-2018-11-30-08h43m47s269

Người dân Vàm Láng phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Nguyên

Qua triển khai có 90 hộ dân và 1 tổ chức đồng ý, còn 23 hộ chưa đồng ý về giá bồi thường về đất hoặc nhà ở, yêu cầu bán nền tái định cư theo giá ưu đãi hoặc đòi nhận nền tái định cư có diện tích lớn hơn quy định, bố trí nền tái định cư đối với hộ không có nhà ở, đòi bồi thường đất nuôi trồng thủy sản theo đơn giá bồi thường đất trồng cây lâu năm. Bên cạnh đó, có một số hộ thuộc diện hộ nghèo đề nghị hỗ trợ thêm tiền xây cất nhà cửa tái định cư,…

vlcsnap-2018-11-30-08h41m24s208

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn người dân Vàm Láng thời gian qua đã ủng hộ chủ trương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương, chấp hành nghiêm việc kê khai tài sản, tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp- Nam sông Hậu Petro. Ông tiếp nhận tất cả ý kiến đề xuất của các hộ dân chưa đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường lần 2 đã được điều chỉnh tăng so với Quyết định 29 của UBND tỉnh. Ông chỉ đạo các ngành hữu quan và chính quyền địa phương rà soát chặt chẽ, nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ dân bị ảnh hưởng và UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời cụ thể cho từng hộ dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng thời sẽ xem xét, áp dụng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, với mục tiêu 100% hộ dân bị ảnh hưởng thực hiện dự án đều có nơi ở, nhanh chóng ổn định cuộc sống./

Kim Nữ