Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri

Chiều 11-4, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam rời thủ đô Bu-đa-pét, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri, bắt đầu thăm chính thức CH Séc theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện CH Séc Mi-lan Xtếch.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Hung-ga-ri Vích-to Ô-ban. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Trước đó, tại thủ đô Bu-đa-pét, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Hung-ga-ri Vích-to Ô-ban. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu mà Hung-ga-ri đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập châu Âu thời gian qua. Việt Nam cảm ơn Hung-ga-ri luôn ủng hộ và thúc đẩy Liên hiệp châu Âu (EU) sớm ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam hoan nghênh chính sách của Hung-ga-ri trong thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, trong đó có việc ký kết hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu ơ-rô; đề nghị Hung-ga-ri sớm cụ thể hóa việc triển khai để bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tín dụng nêu trên; đồng thời khẳng định, Việt Nam cam kết sớm chuyển tới Hung-ga-ri danh mục các dự án khả thi để bảo đảm thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng đã được ký kết.

Thủ tướng Vích-to Ô-ban chúc mừng về kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, đồng thời khẳng định, Hung-ga-ri luôn coi trọng việc thúc đẩy phát triển hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực Đông – Nam Á.

Nhân chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Hung-ga-ri Q.Lát-xlô đã đồng chủ trì khai mạc Tọa đàm pháp luật giữa Quốc hội hai nước với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế”. Đây là tọa đàm pháp luật đầu tiên được tổ chức giữa Quốc hội hai nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện quá trình xây dựng pháp luật để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Việt Nam mong muốn được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật với các nước bạn bè, nhất là những nước có bối cảnh phát triển tương đồng với Việt Nam. Những thập kỷ vừa qua, Hung-ga-ri đã có quá trình chuyển đổi, hội nhập rất thành công, có nhiều kinh nghiệm trong cải cách pháp luật cho phù hợp giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch QH Hung-ga-ri phát biểu nêu rõ, kết quả của Khóa họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hung-ga-ri diễn ra vào tháng 3 vừa qua đã đề ra những chương trình hợp tác cụ thể. Trong mối quan hệ tổng thể, hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước là sự bổ sung rất quan trọng cho sự hợp tác giữa hai Chính phủ Hung-ga-ri và Việt Nam.

Ngày 10-4, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hung-ga-ri – Việt Nam Bốt-dơ La-xơ-lô. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Hội hữu nghị Hung-ga-ri -Việt Nam đã luôn ủng hộ và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghi, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, hàng nghìn người Việt Nam đã từng học tập tại Hung-ga-ri, thế hệ du học sinh Việt Nam tại Hung-ga-ri hiện nay đã và đang là những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước. Tình cảm hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước cần được các thế hệ trẻ hai nước gìn giữ, phát huy trong tương lai.

Chủ tịch Hội hữu nghị Hung-ga-ri – Việt Nam cho biết, Hội có điều kiện kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các địa phương của hai nước; chú trọng việc giới thiệu văn hóa của Việt Nam; tạo điều kiện để người Việt Nam có thể sang du lịch, khám phá, tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Hung-ga-ri, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch Bốt-dơ La-xơ-lô khẳng định trong thời gian tới, Hội hữu nghị Hung-ga-ri -Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực hơn, nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 10-4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hung-ga-ri La-xlô Xa-bô. Phía Hung-ga-ri bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực, như quản lý nước, quản lý dân số điện tử, truyền và xử lý dữ liệu ngân hàng, xây dựng bệnh viện…; đề nghị phía Việt Nam sớm cung cấp danh mục các dự án hưởng gói tín dụng của Hung-ga-ri trị giá 440 triệu ơ-rô.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên sớm đàm phán, ký Hiệp định về công nhận bằng cấp, chứng chỉ tương đương để tạo thuận lợi cho hợp tác giáo dục, lao động và thương mại – đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hung-ga-ri và EU về lập trường ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nguồn Nhân dân