Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ðoàn đại biểu phụ nữ làm kinh tế giỏi

      Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày 1-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật Ðoàn đại biểu phụ nữ làm kinh tế giỏi trong cả nước về dự Ngày Phụ nữ sáng tạo 2013.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Chia sẻ với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch nước chúc mừng các đại biểu nữ đã đạt nhiều thành tích trong kinh doanh, sản xuất. Chủ tịch nước nêu rõ, để đất nước đạt được những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, được Liên hợp quốc ghi nhận, có phần đóng góp rất lớn của phụ nữ.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có hoạt động thiết thực, tôn vinh những phụ nữ làm kinh tế giỏi. Chủ tịch nước cho rằng, từ kết quả đạt được, Hội cần nhân rộng những điển hình tiên tiến, đã xóa nghèo, phải tiến tới làm giàu để đất nước có nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu. Về những khó khăn cần tháo gỡ, Chủ tịch nước gợi mở, Trung ương Hội nên ký kết liên tịch với các bộ, ngành, địa phương, cam kết hỗ trợ phụ nữ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch nước bày tỏ, để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được thực hiện thành công, có vai trò tích cực của các cấp Hội cơ sở và phụ nữ cả nước trong việc chủ động hội nhập, xây dựng xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thay mặt hơn 200 phụ nữ làm kinh tế giỏi, báo cáo Chủ tịch nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh của lao động nữ trong thời gian qua. Với tinh thần cần cù sáng tạo, truyền thống giỏi việc nước đảm việc nhà, phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia các phong trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, chủ động tìm hướng đi phù hợp, mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu: H’Yam Bkrông, dân tộc Ê Ðê (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Tơng Bông dân tộc Ê Ðê; chị Ðinh Thị Tuyết Ðào, vượt lên hoàn cảnh khuyết tật, giúp hơn 30 phụ nữ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có việc làm thường xuyên; chị Nguyễn Thị Bé Lớn, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Ðồng Tháp, tín đồ Hòa Hảo, nhiều năm liền đạt danh hiệu phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của địa phương…

Tại cuộc gặp, các đại biểu phụ nữ đã bày tỏ mong muốn được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về mọi mặt, như thủ tục vay vốn, đào tạo nghề, thị trường tiêu thụ, tư vấn pháp luật, giúp chị em chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới… Nhiều đại biểu kiến nghị về cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ nữ nghiên cứu khoa học, công tác hội tại cơ sở, nguyện cố gắng không ngừng trong học tập, rèn luyện, tiếp tục cống hiến cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Nguồn Nhân dân